Gia Lai: Tiêu chết hàng loạt

(SGGP-12G).- Nông dân trồng tiêu tại các xã, thị trấn Nhơn Hòa, Chư Sê, Ia Blang... huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang chịu thiệt hại lớn vì tiêu chết hàng loạt. Trong đó, riêng xã Ia Blang có khoảng 60ha tiêu của hàng trăm hộ dân bị chết với thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ông Lê Văn Mạnh - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Chư Sê cho biết, tuy chưa có con số thống kê chính xác nhưng tiêu đang chết rải rác ở nhiều nơi, ước tính diện tích tiêu chết đến thời điểm hiện nay là trên 100ha.

Nguyên nhân chủ yếu là do rệp sáp và tuyến trùng hại rễ. Mặt khác hầu hết những vườn tiêu trên đã trồng lâu năm nên bị thoái hóa do già cỗi.

CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục