Giả mạo hàng trăm hồ sơ hưởng trợ cấp chất độc hóa học

Ngày 8-4, Sở LĐTB-XH Đồng Nai cho biết qua rà soát hơn 2.371 đối tượng có công đang được hưởng trợ cấp chất độc hóa học từ đầu năm 2014 đến nay, đã đình chỉ và tạm đình chỉ hưởng chế độ 713 người do có hồ sơ giả mạo, hoặc hồ sơ cần phải xác minh, phần lớn là các trường hợp từ các tỉnh, thành phía Bắc chuyển vào Đồng Nai sinh sống. Trong đó, huyện Tân Phú là địa phương có nhiều hồ sơ hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học giả mạo hoặc hồ sơ cần phải xác minh cao nhất Đồng Nai, chiếm 50% tổng số hồ sơ. Cũng theo Sở LĐTB-XH Đồng Nai, những hồ sơ giả mạo có tính chất phức tạp đã được đơn vị chuyển qua Công an Đồng Nai xác minh làm rõ. Ngoài ra, Sở LĐTB-XH Đồng Nai còn xác minh 10 trường hợp qua đời từ nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn nhận lương hưu.

Liên quan đến trường hợp Nguyễn Mạnh Sửu, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) nhận “giùm” lương hưu suốt 25 năm liên tục của ông Cao Hồng Định và ông Đỗ Khắc Khấu với tổng số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng, bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở LĐTB-XH Đồng Nai, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành làm rõ. Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Sửu bị đình chỉ sinh hoạt Đảng và tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

DUY THÀNH

Tin cùng chuyên mục