Giá vé tàu tăng từ 13-15%

Ngày 14-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, giá vé tàu Thống Nhất sẽ từ 12-15% từ ngày 15-5 đến ngày 4-9-2012. Cụ thể, đối với tàu Thống Nhất chạy tuyến Bắc - Nam, giá vé của các toa nằm mềm máy lạnh được điều chỉnh tăng 13% và giá vé ghế ngồi cứng không máy lạnh 15%, các loại khác tăng 12%. Riêng giá vé ghế ngồi cứng không máy lạnh của đôi tàu Thống Nhất TN1/2 giá vé vẫn được giữ nguyên như cũ.

(SGGPO).- Ngày 14-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, giá vé tàu Thống Nhất sẽ từ 12-15% từ ngày 15-5 đến ngày 4-9-2012. Cụ thể, đối với tàu Thống Nhất chạy tuyến Bắc - Nam, giá vé của các toa nằm mềm máy lạnh được điều chỉnh tăng 13% và giá vé ghế ngồi cứng không máy lạnh 15%, các loại khác tăng 12%. Riêng giá vé ghế ngồi cứng không máy lạnh của đôi tàu Thống Nhất TN1/2 giá vé vẫn được giữ nguyên như cũ.

Theo đó, giá vé tàu SE3/4, đôi tàu chất lượng hiện nay, giá vé ghế ngồi mềm có máy lạnh là 1.200.000 đồng/vé; giường nằm cứng tầng 1 khoang 6 là 1.530.000 đồng/vé; nằm mềm tầng 1 khoang 4 là 1.990.000 đồng; giường nằm mềm tầng 2 khoang 4 là 1.966.000 đồng. Tàu Thống Nhất TN 1 giá vé thấp nhất là 530.000 đồng, cao nhất là 1.300.000 đồng.

Bên cạnh việc tăng giá, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng thực hiện giảm giá vé cho các đối tượng chính sách như: giảm 20% cho hành khách là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên; giảm 90% cho bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh (không kể cấp hạng), người hưởng chính sách như thương binh, học sinh trường SOS, học sinh các trường khuyết tật được giảm 10% giá vé; trẻ em dưới 5 tuổi (nếu không xác định được tuổi thì có chiều cao dưới 1,05m) được miễn vé và sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm; trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi (nếu không xác định được tuổi thì có chiều cao từ 1,05m đến dưới 1,32m) được giảm 50% giá vé.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục