Giải âm nhạc Anh Ivor Novello 2009: Nhóm nhạc Elbow đoạt 2 giải thưởng lớn

Giải âm nhạc Anh Ivor Novello 2009: Nhóm nhạc Elbow đoạt 2 giải thưởng lớn

(SGGPO).- Theo hãng tin Telegraph sáng nay, 22-5, tại London đã diễn ra Lễ trao giải Giải thưởng âm nhạc Ivor Novello 2009. Nhóm nhạc Elbow đã xuất sắc giành 2 giải thưởng quan trọng gồm Ca khúc hay nhất và Ca khúc đương đại hay nhất.

Các thành viên của nhóm Elbow cầm thành tích trong tay

Các thành viên của nhóm Elbow cầm thành tích trong tay

Tại hạng mục Ca khúc hay nhất, nhóm nhạc Elbow với ca khúc "One Day Like This" đã đánh bại ca sĩ Nick Hemming và nhóm nhạc Last Shadow Puppets. Sau đó, nhóm nhạc từng đoạt giải Mercury 2008 này với ca khúc "Grounds for Divorce" tiếp tục đánh bại Dizzee Rascal và nhóm Ting Tings trong cuộc tranh tài tại Hạng mục Ca khúc đương đại hay nhất.

Chiến thắng đáng chú ý nhất là Giải Âm nhạc nguyên bản trong phim thuộc về nhà soạn nhạc Jonny Greenwood với ca khúc trong phim "There Will Be Blood".

Giải Âm nhạc trong phim truyền hình thuộc về nhà soạn nhạc Julian Nott với ca khúc trong phim hoạt hình "Wallace and Gromit: A Matter of Loaf and Death".

Ban nhạc Coldplay với 3 đề cử ở 3 hạng mục đã chiến thắng tại hạng mục Ca khúc ăn khách nhất Anh quốc với ca khúc Viva La Vida

Album hay nhất là album We Started Nothing của Ting Tings.

Vince Clarke đã đẩy lùi Yazoo và Erasure khi giành chiến thắng ở Giải Sưu tập Âm nhạc nổi bật.

Giải ca khúc trình bày hay nhất: Mercy của Duffy

Các giải thưởng khác: Giải Nhạc sĩ của năm thuộc về Eg White, Giải Âm nhạc cổ điển: James MacMillan, Giải Cống hiến âm nhạc nổi bật: Massive Attack, Giải Sáng tạo: Edwyn Collins, Giải Quốc tế đặc biệt: Smokey Robinson.

Giải thưởng âm nhạc thường niên Ivor Novello mang tên nhạc sĩ, nhà soạn nhạc kiêm nhà xuất bản âm nhạc nổi tiếng người Anh Ivor Novello (1893-1951), lần đầu tiên đến với công chúng vào năm 1955. Đến nay, giải thưởng đã trải qua 54 lần tôn vinh các nghệ sĩ tài năng với những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc Anh.

N.B

Tin cùng chuyên mục