Giải cứu xe chở 15 tấn nhựa đường húc nhà dân

Đến 11 giờ 30 phút trưa ngày 22-12, lực lượng chức năng đang túc trực phân luồng để các phương tiện nỗ lực giải cứu và xử lý hậu quả chiếc xe bồn chở nhựa đường lật nhào, kê đầu bên hiên nhà dân trên QL 1A, đoạn phía Nam cầu An Lỗ, thuộc địa phận phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).

Thông tin ban đầu, rạng sáng 22-12, xe bồn 98C- 100.51 chở khoảng 15 tấn nhựa đường lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc. Khi còn cách cầu đường bộ An Lỗ khoảng 200m, xe bất ngờ lao qua phía bên phải QL1A theo hướng đang lưu thông, đâm gãy trụ biển báo bên đoạn đường cong tuyến quốc lộ này. Chưa dừng lại, xe tiếp tục lao về phía trước, đâm vào gờ đất cao bên hiên nhà dân rồi lật nhào.

Giải cứu xe chở 15 tấn nhựa đường húc nhà dân ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn

Trước khi lật nhào, đầu kéo xe bồn lao vào nhà dân ngay gần phía trước, húc đổ chậu cây kiểng lớn ở đây rồi lật nhào. Đầu xe bồn chỉ nằm kê vào góc hiên trước căn nhà phụ của căn nhà chính. May mắn là vụ tai nạn kinh hoàng này không gây thương vong.

Giải cứu xe chở 15 tấn nhựa đường húc nhà dân ảnh 2 Hút nhựa đường từ xe bồn gặp nạn

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và CSGT Công an thị xã Hương Trà đã có mặt phân luồng giao thông. Một chiếc xe cẩu và một chiếc xe bồn khác cũng đã được điều động đến hiện trường để hút nhựa đường trên xe bồn 98C- 100.51, sau đó mới giải cứu chiếc xe bồn gặp nạn khỏi hiện trường.

Tin cùng chuyên mục