Giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng

Bộ Quốc phòng và TPHCM sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng tồn đọng. Bộ Quốc phòng hỗ trợ các khu đất quốc phòng để giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Cảng Cát Lái.

Chiều 14-10, Ban thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban thường vụ Thành ủy TPHCM có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhất trí làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hai bên phối hợp triển khai nhiều giải pháp đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá; kịp thời điều tra, phát hiện, bóc gỡ, phá rã những tổ chức phản động.
Giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng ảnh 2 Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ Quốc phòng và TPHCM nêu cao chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong từng quy hoạch, dự án; đồng thời thống nhất cơ chế đầu tư nguồn lực từ ngân sách quốc phòng và ngân sách địa phương cho các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Trong thời gian tới, lãnh đạo TP chỉ đạo đầu tư, bố trí khu đất, kinh phí, công nghệ trồng rau sạch, chăn nuôi phục vụ lực lượng quân đội đóng quân tại TP và khu vực phía Nam.

Giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng ảnh 3 Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, hai bên tiến hành rà soát, kiểm tra giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng tồn đọng. Bộ Quốc phòng hỗ trợ các khu đất quốc phòng, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Cảng Cát Lái.

Hai bên sẽ tập trung phối hợp quy hoạch, đầu tư, hỗ trợ bố trí lại một số vị trí đóng quân của các đơn vị quân đội.

Tin cùng chuyên mục