Giải quyết khiếu nại yêu cầu tái định cư của người dân

Ngày 13-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng đã có buổi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Châu Phi (phường Long Bình, quận 9).
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng chỉ đạo tại buổi tiếp dân, giải quyết khiếu nại
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng chỉ đạo tại buổi tiếp dân, giải quyết khiếu nại
 Theo đó, ông Hoàng Châu Phi yêu cầu giải quyết tiền tạm cư và điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với phần đất còn lại sau khi bị giải tỏa. Ông Phi cũng kiến nghị được giải quyết mua một căn hộ chung cư theo giá tái định cư do toàn bộ đất nông nghiệp của ông bị thu hồi phục vụ các dự án thành phần của dự án xây dựng Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. 

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bên, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng nhận xét, toàn bộ đất nông nghiệp của ông Phi rộng gần 2.140m² đều bị thu hồi để thực hiện dự án Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. Vì vậy, UBND quận 9 phối hợp Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng TP xem xét và giải quyết kiến nghị mua căn hộ chung cư của gia đình ông Phi theo quy định. Sở TN-MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận 9 phối hợp với địa phương giải quyết việc đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại cho ông Phi. 

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chức năng đều thống nhất cho gia đình ông Phi mua căn hộ tái định cư. 

Tin cùng chuyên mục