Giải thưởng Bùi Xuân Phái lan tỏa tình yêu Hà Nội

Lễ trao giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” lần thứ 11 năm 2018 đã diễn ra ngày 29-8 tại Hà Nội. Trong đó, “Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội” được trao cho ông Nguyễn Bá Đạm (SN 1922).
Lễ trao giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” lần thứ 11
Lễ trao giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” lần thứ 11

Sinh ra ở làng Mọc, Giáp Nhất (Hà Nội), ông Nguyễn Bá Đạm từng là giáo viên dạy lịch sử của Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Ông được coi là người bạn tri kỷ của danh họa Bùi Xuân Phái. Ngoài dạy học, ông còn được mệnh danh là “kỳ nhân tiền cổ Hà thành”. 

Hạng mục “Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội” năm nay được trao cho tập thơ “Ta còn em” của nhà thơ Phan Vũ và bộ phim “Mon Hanoi” (Hà Nội của tôi) của ông Jean Noel Poirer, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Giải “Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội” được trao cho đề xuất bảo tồn và phát huy di chỉ Vườn Chuối của PGS Nguyễn Văn Huy và các nhà khoa học. Giải “Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội” thuộc về  2 công trình: phố bích họa Phùng Hưng và việc hiến tặng cho Hà Nội 2 mỏ neo cổ nhiều giá trị của ông Quách Văn Địch.

Tin cùng chuyên mục