Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018: Không có giải nhất ở lĩnh vực CNTT

Ban Tổ chức Nhân tài Đất Việt 2018 quyết định trao 2 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích trên lĩnh vực CNTT.

Tối 20-11, lễ trao giải Nhân tài Đất Việt (NTĐV) 2018 đã diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; cùng đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành và một số địa phương. Qua 14 năm tổ chức, Giải thưởng NTĐV từ lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) đã được mở rộng, tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh tài năng ở các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường và Khuyến tài. 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018: Không có giải nhất ở lĩnh vực CNTT ảnh 1 Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2018. Ảnh: VTV
Qua quá trình chấm sơ khảo đến chung khảo, Ban Tổ chức NTĐV 2018 quyết định trao 2 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích trên lĩnh vực CNTT.

Cụ thể về hai giải nhì: Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói tự nhiên (VIETNAMESE TEXT TO SPEECH) của nhóm tác giả thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp Xử lý dữ liệu Vbee; Sản phẩm Stringee - Nền tảng lập trình Voice, Video, SMS (Stringee - Communication APIs for Voice, Video, SMS) của nhóm tác giả Công ty cổ phần Stringee.

Trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Giải thưởng NTĐV 2018 được trao cho công trình “Nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng đất giàn chống tự hành có cơ cấu thu hồi than nóc độc lập để nâng cao năng suất khai thác đạt công suất cao kỷ lục tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin” của kỹ sư Lê Minh Chuẩn và các cộng sự. 

Ở lĩnh vực Y dược, công trình đoạt giải là “Dịch tễ học, ứng dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư vú” do Bệnh viện K chủ trì với tác giả là GS-TS Trần Văn Thuấn và các cộng sự. 

Trong lĩnh vực Môi trường, giải thưởng được trao cho công trình “Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại” thuộc ấn phẩm sách “Các giải pháp thiết kế công trình Xanh ở Việt Nam” của GS-TSKH Phạm Ngọc Đăng, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. 

Trên lĩnh vực Khuyến tài, Ban Tổ chức Giải thưởng NTĐV 2018 cũng đã quyết định trao 6 giải thưởng cho 6 cá nhân xuất sắc.

Tin cùng chuyên mục