Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo

Ngày 23-3, tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết địa phương vừa triển khai quyết định kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lư Thành Đồng, Giám đốc và ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ.
Các bị cáo nguyên là cán bộ TTGT TP Cần Thơ bi truy tố trước pháp luật
Các bị cáo nguyên là cán bộ TTGT TP Cần Thơ bi truy tố trước pháp luật
Ngoài ra, ông Đồng còn bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, ông Bé bị kỷ luật khiển trách. Ông Đồng và ông Bé bị kỷ luật vì liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, thiếu kiểm tra, giám sát để thuộc cấp vi phạm pháp luật, liên quan đến 7 cán bộ thanh tra giao thông nhận hối lộ.
Trước đó vào tháng 9-2017, Đảng ủy Sở GTVT TP Cần Thơ đã triển khai các quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể và đảng viên là người đứng đầu và cấp phó tại cơ quan thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, bị tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạm tội nhận hối lộ bị xử phạt tù, tạo dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan và tổ chức Đảng.
Đối với tập thể Đảng bộ bộ phận thanh tra Sở GTVT bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Ông Trương Văn Phúc, nguyên Chánh thanh tra bị kỷ luật với hình thức cách hết chức vụ trong Đảng. Ông Trần Văn Thành (Phó chánh thanh tra), Bùi Quốc Dũng (Phó chánh thanh tra), Trần Minh Đương (đội trưởng đội cơ động thủy bộ), Đinh Thanh Điền (đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Cái Răng) và Lê Văn Hoàng (đội trưởng Đội Thanh tra giao thông huyện Cờ Đỏ) cũng bị kỷ luật đảng với hình thức khiển trách vì liên đới trách nhiệm người đứng đầu bộ phận để xảy ra sai phạm. 

Tin cùng chuyên mục