Giám đốc trung tâm văn hóa bị cách chức vì xúc phạm nhân phẩm, danh dự của nhân viên

Ông Trần Ngọc Châu đã có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của nhân viên, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức Đảng và ngành văn hoá thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch thị xã Hồng Lĩnh
Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch thị xã Hồng Lĩnh

Ngày 13-10, nguồn tin từ UBND thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành quyết định số 1609/QĐ-UBND thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch thị xã Hồng Lĩnh đối với ông Trần Ngọc Châu.

Nội dung quyết định nêu rõ: Lý do ông Trần Ngọc Châu bị xử lý kỷ luật là do vi phạm pháp luật cán bộ, công chức, viên chức, quy định trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của nhân viên, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức Đảng và ngành văn hoá thị xã Hồng Lĩnh, gây dư luận không tốt về hình ảnh người cán bộ, đảng viên.

 Trước đó, ngày 6-9-2018, Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành quyết định số 401-QĐ/ThU thi hành xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ Văn hóa đối với ông Trần Ngọc Châu, Bí thư chi bộ Văn hóa - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch thị xã Hồng Lĩnh.

Theo nhà chức trách, chiều ngày 24-7, do mâu thuẫn cá nhân, ông Châu đã đánh một nữ viên chức 34 tuổi đang làm việc tại Trung tâm Văn hóa thị xã khiến chị này phải tới Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh điều trị trong tình trạng đau đầu, chóng mặt.
Hành vi trên của ông Châu được đánh giá là vi phạm quy định trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, các tổ chức Đảng và ngành văn hóa thị xã Hồng Lĩnh, gây dư luận không tốt về hình ảnh người cán bộ, đảng viên.
Sau khi bị cách chức, ông Châu được chuyển xuống làm công chức của Trung tâm văn hóa thị xã Hồng Lĩnh.

Tin cùng chuyên mục