Giàn khoan Hải Dương-981 vẫn không di chuyển

(SGGP).- Thông tin từ Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) chiều 21-6 cho biết, vị trí giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam vẫn không đổi.

(SGGP).- Thông tin từ Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) chiều 21-6 cho biết, vị trí giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam vẫn không đổi.

Trong ngày 21-6, lực lượng chức năng của ta phát hiện 2 lượt máy bay trinh sát ở khu vực Tây - Tây Nam cách giàn khoan khoảng 12 hải lý và 35 hải lý, bay 2 - 4 vòng ở độ cao 500 - 2.000m. Ngoài ra, từ 11 giờ 7 phút đến 11 giờ 30 phút cùng ngày phát hiện máy bay tuần thám số hiệu CMS-B3843 từ hướng Đông Bắc đến, bay một vòng trên khu vực phía Nam, cách giàn khoan 12 hải lý ở độ cao 200 - 500m, sau đó rời khỏi khu vực theo hướng Tây Bắc.

Còn các tàu nước ta vẫn nỗ lực tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 10 - 12 hải lý. Các tàu cá vẫn tổ chức hoạt động đánh bắt ở khu vực Tây - Tây Nam thuộc ngư trường truyền thống Hoàng Sa và cách giàn khoan khoảng 34 - 38 hải lý.

Tại khu vực nhóm tàu cá của ta hoạt động khai thác có khoảng 38 tàu cá Trung Quốc (được sự hỗ trợ của 1 tàu hải cảnh mang số hiệu 46102 của Trung Quốc) tổ chức dàn thành hàng ngang ngăn cản, sử dụng tốc độ cao để chặn hướng và ép các tàu cá của ta ra xa không cho tiến vào gần giàn khoan, nhưng với sự hỗ trợ của lực lượng kiểm ngư, các tàu của ta vẫn bám sát ngư trường đánh cá.

VĂN PHÚC

>> Máy bay Trung Quốc quần thảo khu vực giàn khoan Hải Dương-981

Tin cùng chuyên mục