Giao lưu văn hóa nghệ thuật họa sĩ Việt Nam - Na Uy

8 họa sĩ là hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM, gồm: Lê Xuân Chiểu, Đặng Thị Dương, Lý Khắc Nhu, Hứa Thanh Bình, Bùi Tiến Tuấn, Việt Thị Kim Quyên, Nguyễn Phan Nam An và Nguyễn Trí Minh Tuyết vừa có chuyến tham quan, giao lưu văn hóa đồng thời tham gia triển lãm nghệ thuật chủ đề “Triển lãm nghệ thuật Sài Gòn” (Saigon art exhibition) tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật hạt Hedmark, Vương quốc Na Uy. 
Tham dự sự kiện này, các họa sĩ Việt Nam đã giới thiệu đến các họa sĩ, nghệ sĩ nước bạn 45 tác phẩm tranh các chất liệu sơn dầu, sơn mài, tổng hợp, lụa và gốm nghệ thuật. Tại buổi giao lưu nghệ thuật, tìm hiểu văn hóa giữa nghệ sĩ, họa sĩ 2 nước, các nghệ sĩ Na Uy đã thể hiện sự quan tâm đến nhiều vấn đề của các họa sĩ Việt Nam: những hoạt động chuyên môn của các họa sĩ Việt Nam, vai trò và vị thế của họa sĩ với xã hội hiện đại, khuynh hướng sáng tác; đặc biệt các nghệ sĩ Na Uy đã đặt nhiều câu hỏi về kỹ thuật sử dụng chất liệu trong tranh sơn mài và tranh lụa của Việt Nam.
Trong chuyến triển lãm và giao lưu, đoàn họa sĩ Việt Nam đã tìm hiểu về kỹ thuật vẽ tranh trên gốm của ông Đức Thanh Hồng, một nghệ nhân người Việt tại Na Uy; tham quan nhiều viện bảo tàng và các danh lam thắng cảnh của Na Uy như các bảo tàng nghệ thuật Nordnorsk Kunst, Hedmark, Glomdals… Saigon art exhibition tại Na Uy mở cửa đón khách đến hết ngày 25-8. 

Tin cùng chuyên mục