Tuyển sinh ĐH, CĐ 2006

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ngành, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban Phòng, chống lụt bão Trung ương, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006 sắp tới.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi ảnh 1

Học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương quận 5 xem kết quả tốt nghiệp trên mạng.

Theo đó, Bộ GD-ĐT tăng cường chỉ đạo thực hiện đúng mọi quy định về làm đề thi và tổ chức kỳ thi.

Các bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm thi; có biện pháp quản lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về khu vực thi; có phương án và kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực như: tung tin thất thiệt, bán đề thi, đưa tài liệu vào phòng thi, đe dọa giám thị,... Đặc biệt phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi.

* Cùng ngày, Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn thi trắc nghiệm ngoại ngữ năm 2006 cho các ĐH, học viện, các trường cả nước. Đề thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng ĐH, CĐ sẽ được in sao trên hai mặt giấy khổ A3 gồm tối đa 100 câu với nhiều phân bản, do máy tính tự động xáo trộn thứ tự câu cũng như thứ tự các phương án A, B, C, D với thời gian làm bài 90 phút.

* “Sự cố” đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đã được báo cáo về Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2006 ngày 15-6. Do nhầm lẫn trong khâu khai hồ sơ đăng ký dự thi và nhập liệu vào máy tính, trên 500 thí sinh thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đăng ký vào Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội phải dự thi tại trường thay vì tại cụm thi Vinh theo quy định.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo tuyển sinh cho biết: theo quy định, thí sinh tốt nghiệp THPT tại Nghệ An, Hà Tĩnh có nguyện vọng thi vào các trường ĐH, CĐ Hà Nội thì dự thi tại cụm thi Vinh. Quy định này được thể hiện rõ trong mục 14 của Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải ghi chữ V trong mục này nếu dự thi tại cụm Vinh. Tuy nhiên, thí sinh đã khai không đúng hướng dẫn trong khi bộ phận nhập liệu máy tính của Sở GD-ĐT 2 tỉnh trên không kiểm tra nên không phát hiện được sai sót.

Hiện Ban Chỉ đạo kỳ thi đang chỉ đạo cụm thi Vinh gấp rút chuẩn bị thêm khoảng 21 phòng thi để bố trí bổ sung cho trên 500 thí sinh bị nhầm cụm thi này. Đồng thời, để khắc phục “sự cố”, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng sẽ phải sửa chữa và gửi lại Giấy báo dự thi cho thí sinh trước ngày chính thức bắt đầu thi tuyển sinh.

* Thực hiện hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về việc nộp hồ sơ tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ 2006, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức thu nhận hồ sơ của học sinh, hạn cuối cùng vào ngày 18-6. Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết ngay sau khi có điểm tốt nghiệp THPT, sở sẽ ưu tiên cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho những học sinh thuộc diện tuyển thẳng, đồng thời bố trí bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và hướng dẫn các em hoàn thiện hồ sơ trong cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật (17 và 18-6) tại 81 phố Thợ Nhuộm.

* Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM được Sở GD - ĐT TPHCM công bố vào chiều 15-6 cho biết, toàn thành có 96,39% học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm học 2005 – 2006. Đây là tỷ lệ đậu cao nhất trong 5 năm gần đây. Trong đó, tỷ lệ giỏi đạt 5,81%, khá đạt 22,65%.

Năm nay có 9 trường THPT công lập và 6 trường THPT dân lập đậu tốt nghiệp 100%. Trong đó, THPT Trần Đại Nghĩa có 48%, THPT chuyên Lê Hồng Phong có 40,26% và Phổ thông Năng khiếu có 40,11% HS đậu loại giỏi. 5 HS đồng thủ khoa (đạt 57 điểm) là: Phạm Vinh (THPT chuyên Trần Đại Nghĩa), Đặng Ngọc Hạnh (THPT Nguyễn Thượng Hiền), Lê An Phương (Phổ thông Năng khiếu), Phan Vũ Thiều Hoa (THPT DL Nguyễn Khuyến) và Nguyễn Minh Thiện (THPT Nguyễn Hữu Huân).

Cũng ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, môn Nga (hệ 3 năm), Pháp (7 năm), Trung (3 năm) có tỉ lệ HS được 5 điểm trở lên đạt 100%. Theo nhận xét của Hội đồng chấm thi, đề thi của chương trình phân ban dễ hơn đề thi chương trình cải cách giáo dục, do vậy tỉ lệ HS phân ban đạt điểm trung bình cao hơn từ 0,6% đến 16,3%.

Mời bạn đọc xem kết quả trên SGGP online: www.sggp.org.vn

 * Theo công bố từ Sở GD-ĐT Tiền Giang về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2006, có 11.483 thí sinh tốt nghiệp THPT (không kể thí sinh tự do), đạt tỉ lệ 91,93%. Trong đó có 830 thí sinh đỗ loại giỏi; 2.413 loại khá; 8.240 loại trung bình.

* Hôm nay, trên 47.000 học sinh TP Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại 96 hội đồng thi với 2 môn Văn và Toán (riêng 4.000 học sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên sẽ dự thi thêm môn chuyên vào ngày 17-6). Chiều 15-6, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: các hội đồng thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bố trí giáo viên, cán bộ coi thi.

Để tránh xảy ra hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được áp dụng các biện pháp như: đổi chéo 100% giám thị, huy động cả giáo viên THCS và THPT (trừ những người dạy Toán và Văn), bốc thăm giám thị vào phòng thi trong mỗi buổi thi... Đề thi tuyển sinh có tính phân hóa cao do kỳ thi dành cho cả 2 đối tượng: học sinh đại trà và học sinh đăng ký vào trường chuyên.

* Ngày 15-6, hơn 14.000 học sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ơû kỳ thi này có 32 hội đồng thi, 602 phòng với 14.368 thí sinh. Phương thức tuyển sinh của các trường công lập là kết hợp thi tuyển với xét tuyển.



Nhóm PV
 

Tin cùng chuyên mục