Dư luận hiện vẫn chưa hết bức xúc trước những vi phạm trật tự thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại một số hội đồng thi “điểm nóng” của tỉnh Hà Tây; nhưng theo một nguồn tin của SGGP, mới đây, Bộ GD-ĐT cũng đã phát hiện ra nhiều bất thường trong việc coi thi và chấm thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ tại địa phương này.
Sự bất thường thứ nhất xảy ra tại Hội đồng thi Trường THPT Dân lập Xuân Mai: trong buổi thi môn tiếng Anh (chiều ngày 2-6), hội đồng này đã mất túi đựng các phiếu trả lời trắc nghiệm in sẵn. Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tây đã xử lý sự cố này bằng cách cho thí sinh làm trên bản phô tô của phiếu trả lời trắc nghiệm.
Sau đó, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Tây gửi số bài thi này về chấm tại bộ. Kết quả chấm cho thấy, hội đồng có 190 bài thi, trong đó có 117 bài thi giống hệt nhau theo từng mã đề thi (thậm chí giống từng chỗ sai).
Cụ thể: mã đề 1 có 33 bài với 45 câu đúng và 5 câu sai như nhau, mã đề 2 có 32 bài với 43 câu đúng và 7 câu sai như nhau, mã đề 3 có 25 bài với 42 câu đúng và 8 câu sai như nhau, mã đề 4 có 27 bài với 46 câu đúng và 4 câu sai như nhau; 73 bài còn lại cũng gần giống nhau.
Theo quy luật thống kê, những trường hợp giống nhau có xác suất rất nhỏ, do vậy, những số liệu trên là không bình thường. Theo nhận định của một thành viên Ban Chỉ đạo thi, với những diễn biến này, rất có thể đã xảy ra việc quay cóp có tổ chức tại Hội đồng thi Trường THPT Dân lập Xuân Mai.
Sự bất thường thứ 2 xảy ra ở cấp cao hơn: Sau khi Sở GD-ĐT Hà Tây gửi kết quả thi trắc nghiệm về Bộ GD-ĐT, đã có sự sai khác với kết quả chấm của Bộ GD-ĐT trên dữ liệu gốc do Sở Hà Tây gửi trước đó (kết quả do sở xử lý rất cao so với kết quả chấm ở bộ).
Ngày 22-6, ông Uông Đình Hồng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tây cho biết, Sở đã thành lập Tổ công tác để giải quyết những vụ việc lộn xộn xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua và trực tiếp tới một số điểm nóng để làm rõ những sự cố xảy ra và có biện pháp xử lý. Ngay sau khi có bằng chứng và kết luận chính thức, Sở GD-ĐT sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về cách xử lý giám thị hoặc đơn vị sai phạm.
Đối với những hiện tượng tiêu cực thi cử tại hội đồng thi Trường THPT Phú Xuyên A mà “giám thị tố cáo” - ông Đỗ Việt Khoa, giáo viên Trường THPT Vân Tảo, Thường Tín (Hà Tây) phản ánh, hôm nay, Sở GD-ĐT sẽ có buổi làm việc với ông để làm rõ những bằng chứng cụ thể.
Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng vừa có tờ trình Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển và Thứ trưởng Bành Tiến Long kiến nghị 2 nội dung về hướng xử lý những lộn xộn trong thi tốt nghiệp ở Hà Tây. Trước mắt, yêu cầu Hà Tây tổ chức chấm thẩm định lại bài thi tốt nghiệp của một số hội đồng thi như Phú Xuyên A, Đồng Quan... để khẳng định có hoặc không có bài giải đưa từ bên ngoài vào. Việc chấm thẩm định lại có sự giám sát của Bộ GD-ĐT để đảm bảo khách quan.
Bộ GD-ĐT cũng chính thức đề nghị PA25 (Bộ Công an) cùng phối hợp để điều tra tiếp những tiêu cực ở các hội đồng thi nói trên. Cơ sở điều tra sẽ căn cứ vào những chứng cứ do giám thị Đỗ Việt Khoa cung cấp gồm: photo lời giải, ghi âm và CD.
ANH NHI - ĐINH LAN
Thông tin liên quan |
Sở GD-ĐT kiểm điểm chưa thỏa đáng |