Viện Công nghệ thông tin và quản lý
Đào tạo cái gì?
SGGP:: Cập nhật ngày 23/06/2006 lúc 01:17'(GMT+7)

“Tiêu chuẩn quốc tế, học phí Việt Nam. Bạn sẽ được học tập trong môi trường quốc tế với giáo trình của các nước nổi tiếng trên thế giới, chất lượng quốc tế, trang thiết bị hiện đại, giảng viên có học vị cao… Ba năm theo học, bạn sẽ nắm chắc trong tay bằng Thạc sĩ CNTT… cấp quốc tế. Chưa hết, hoàn tất hai năm học ở Viện, toàn bộ học viên sẽ được giải quyết việc làm, lương thấp nhất là 150 USD/tháng”. Những lời quảng cáo hấp dẫn này dễ dàng bắt gặp trên website của Viện Công nghệ thông tin và quản lý (CNTT&QL). Sự thực ra sao?

  • Học phí thu đủ, đào tạo tùy tiện…

Các học viên đang phản ánh với PV báo SGGP về chất lượng đào tạo của Viện Công nghệ thông tin và quản lý.

Theo chương trình đào tạo của Viện, trong thời gian 24 tháng, hoàn tất 4 module, học viên sẽ được cấp bằng Kỹ sư phần mềm thực hành. Thế nhưng, học viên Nguyễn Thị Tuyết Mai (quận 12) cho biết: “Học thì chập chờn, bữa đực bữa cái; đến giờ vào lớp có phòng trống thì học, không có thì tự động… đi về.

Do vậy, hơn 8 tháng mà module 1 chúng tôi học chưa xong”. Bạn Nguyễn Thị Trưng Trắc, quê Long An, nói thêm: “Những môn cơ bản về kỹ thuật lập trình như Corel, Photoshop, Flash… tụi em phải học “chay”- giáo trình không có, giáo viên thực hành cũng không. Các môn HTML, words, excel cũng chỉ học lý thuyết. Còn môn C++ (ngôn ngữ lập trình C) kết thúc gần cả tháng rồi nhưng vẫn chưa có giáo viên thực hành”.

Chương trình học thì thế, nhưng học phí vẫn đóng đủ. Chưa kịp đóng là bị nhắc liền. Bạn Nguyễn Hoàng Phi Cát, quê Tây Ninh, đưa cho chúng tôi xem giấy nhắc đóng học phí, kể, mỗi lần đóng ít nhất cho 2 tháng, đến đúng ngày là phải đóng tiền, không cần biết học viên được học bao nhiêu buổi.

Theo phản ánh của các học viên, chương trình học đã vậy, chất lượng giáo viên cũng chẳng khá hơn. Trừ một số giáo viên mời từ ĐH tư thục Hoa Sen, số còn lại đều là cán bộ, nhân viên kỹ thuật, marketing… của Viện. Trả lời chúng tôi về vấn đề này, Viện trưởng Viện CNTT&QL Vũ Thanh Hiền khẳng định có hơn 20 giáo viên (hầu hết đều hoàn tất cao học, chỉ có 1 người đang học) từ các trường đại học danh tiếng của TP liên kết giảng dạy… Ông đã đưa danh sách 18 người là “giảng viên liên kết”. Thế nhưng, các HV xác nhận, những người này… chưa từng giảng dạy tại Viện (!?).

  • Học 3 năm lấy bằng “thạc sĩ ngoại”?

Trong vai người cần học công nghệ phần mềm, chúng tôi được cô tiếp tân tên Vân tiếp chuyện khá nhiệt tình. “Nếu chị đóng trọn gói một lần là 1.500 USD cho 2 năm học. Muốn đóng nhiều lần cũng được, nếu hai tháng đóng một lần là 132,5 USD, sáu tháng là 390 USD, một năm là 765 USD”. Theo như quảng cáo trong tờ bướm mà Vân đưa, khi hoàn tất 2 năm học ở Viện, học viên sẽ được cấp bằng Kỹ sư thực hành phần mềm (Practical Software Engineer) và chỉ cần thêm 1 năm liên thông với các đại học danh tiếng nước ngoài (cũng học tại Viện, mức học phí 2.000 USD/năm), học viên nắm chắc trong tay tấm bằng Thạc sĩ CNTT… cấp quốc tế.

Thấy chúng tôi ngần ngừ, Vân bồi thêm: “Viện bảo đảm sẽ có việc làm ngay cho chị khi tốt nghiệp chương trình 2 năm, lương khởi điểm ít nhất là 150 USD”. - Mà làm việc ở đâu vậy em? – Thì… làm giáo viên giảng dạy hoặc nhân viên của Viện, vì tương lai Viện sẽ nâng cấp lên đại học, sẽ cần rất nhiều người. Chìa bảng hợp đồng cam kết việc làm giữa Viện CNTT&QL và học viên, Vân nói chắc như đinh đóng cột: “Chị đến ghi danh, em sẽ nói Viện trưởng ký hợp đồng cam kết ngay, yên tâm nhé!”…

Trên website, Viện cũng quảng cáo rất rầm rộ về chương trình liên thông đào tạo với đại học danh tiếng nước ngoài (Singapore, Úc, Đức) nhưng khi chúng tôi hỏi, ông Vũ Thanh Hiền không đưa ra được văn bản cam kết liên thông mà chỉ nói “Viện đang hoàn tất hồ sơ gởi các trường này… xem xét” (!).

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bất cứ ai khi ghi danh đều được đích thân Viện trưởng ký cam kết việc làm với mức lương tối thiểu là 150 USD/tháng. Bạn Trưng Trắc cho biết thêm: “Thầy bảo học 6 tháng là Viện sẽ hợp tác để tất cả tụi em có việc làm thêm. Mà đến giờ này có ai được làm gì đâu. Học còn chưa xong thì làm gì… “. Bạn Nguyễn Ngọc Sáng (ở quận 7), SV ĐH Mở - Bán công TPHCM bày tỏ: “Thấy quảng cáo hấp dẫn quá nên em đã xin gia đình cho học hy vọng có việc làm thêm. Xong 2 năm có việc làm ngay lương lại cao, 3 năm có bằng thạc sĩ nữa nên ai cũng thích. Vậy mà…”.

  • Dự án ảo

Hàng loạt dự án được rót vào tai học viên mỗi ngày là Viện sẽ dời về cơ sở chính ở quận 2, thuê cơ sở ở Nguyễn Chí Thanh để học viên có điều kiện học thoải mái hơn và dự án xây dựng 30 ha ở huyện Củ Chi có cả ký túc xá cho SV, kế hoạch nâng cấp Viện lên đại học, sẽ có 400 suất học bổng của Đức cho học viên ưu tú… Thế nhưng hơn 1 năm nay, hàng trăm học viên vẫn phải nhồi nhét trong 4 phòng học (cả lý thuyết và thực hành) nhỏ bé, chật hẹp. Khi chúng tôi hỏi, ông Hiền cho biết, Viện đang làm thủ tục để xin đất ở Củ Chi (!).

Chuẩn bị cho kỳ thi đại học 2006, ngoài 15.000 tờ bướm và 5.000 poster phát tại TPHCM, còn có hơn 50.000 tờ thư ngỏ và poster đã được Viện CNTT&QL tung về các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cần Thơ và Lâm Đồng. Năm học 2006, Viện lên kế hoạch tuyển sinh 500 học viên… Trước khi năm học mới bắt đầu, chúng tôi muốn đưa các thông tin trên để các cơ quan chức năng kiểm tra và bạn đọc xem xét.

Viện CNTT&QL được thành lập ngày 15-4-2005 tại địa chỉ số 334 đường Cao Thắng nối dài, phường 12 quận 10. Từ tháng 7-2005 - khai giảng khóa đầu tiên - đến nay, đã khai giảng 9 khóa đào tạo với tổng cộng 126 HV. 20 người bỏ học và 6 người có nguy cơ bỏ học. Khóa 1 chỉ 1 HV theo học, có khóa không có HV nhưng Viện vẫn tổ chức lễ khai giảng. Gần đây nhất là khóa 9 khai giảng ngày 3-5 chỉ có 3 HV…

Trao đổi với PV báo SGGP, ông Phan Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết: Sở KH-CN có cấp chứng nhận hoạt động cho Viện CNTT&QL theo tinh thần Nghị định 35/HĐBT. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ có chức năng tổ chức đào tạo và cấp giấy chứng nhận đào tạo về CNTT chứ hoàn toàn không có thẩm quyền cấp chứng chỉ hay bằng cấp theo tiêu chuẩn quốc gia. Việc Viện CNTT&QL quảng cáo tổ chức đào tạo và liên thông với ĐH nước ngoài, cấp bằng cấp quốc tế là việc làm trái phép, chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay.

MINH AN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Quay cóp có tổ chức, chấm thi có biểu hiện bất thường   (23/06/2006,00:12)
Gần 8.000 thí sinh dự tuyển vào trường, lớp chuyên   (21/06/2006,01:09)
TPHCM tuyển 2.433 giáo viên   (21/06/2006,00:44)
Tập huấn hơn 1.500 giáo viên  (20/06/2006,05:51)
Công bố điểm thi vào lớp 10  (19/06/2006,20:47)
Giúp thí sinh tìm nhà trọ qua mạng  (19/06/2006,01:47)
Chỉ tiêu tăng, số đăng ký giảm   (17/06/2006,02:38)
Những ngôi trường… “sinh khó”   (16/06/2006,23:42)
Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi   (16/06/2006,02:30)
Điểm thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 31-05  (16/06/2006,01:35)