Qua báo chí, chúng tôi được biết việc phụ huynh học sinh và giáo viên tố cáo hiện tượng “chạy trường” tại Trường THPT Lê Quý Đôn đã xảy ra từ lâu nhưng không nhận được sự quan tâm đúng mức của Ban giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM vào thời điểm đó. Lần này, với sự tiếp sức đấu tranh chống tiêu cực của báo chí, Sở GD-ĐT đã phải vào cuộc.
|
| Trường THPT Lê Quý Đôn vào giờ tan trường. |
Thế nhưng, kết luận thanh tra của Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM về vụ “chạy trường” tại Trường THPT Lê Quý Đôn khiến chúng tôi vô cùng bức xúc trước cách làm qua loa, chiếu lệ khi chỉ quy trách nhiệm cho một mình cô giáo Hòa.
Nếu không có sự “bật đèn xanh” của lãnh đạo thì không thể nào chỉ một giáo viên mà làm được chuyện này. Cần phải làm rõ đường dây tiêu cực này gồm những ai, bởi vì một mình cô giáo Hòa không thể xoay chuyển được cả Hội đồng tuyển sinh.
Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu trách nhiệm của Ban giám hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn không được xem xét cặn kẽ và xử lý nghiêm túc.
Để làm trong sạch môi trường giáo dục, tôi đề nghị Bộ Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo các Sở GD-ĐT tổng kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ tuyển sinh của các trường. Không chỉ Trường THPT Lê Quý Đôn mà hiện tượng “chạy trường” đang tồn tại ở nhiều trường điểm khác nữa.
Theo tôi, nguyên nhân của việc phụ huynh phải “chạy trường” là do nhà nước tạo ra các trường điểm, trường mẫu, trường chất lượng cao, các lớp tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp… đã tạo ra sự phân biệt đối xử không đáng có trong nền giáo dục phổ cập hiện nay. Những gia đình nghèo lấy đâu ra tiền để “chạy” cho con mình vào các trường điểm, lớp chọn, lớp tăng cường… nên đành cho con mình học trường thường, lớp bình thường vậy. Đấy là sự bất công trong xã hội mà ngành giáo dục đang vô tình tạo ra.
NGỌC THẢO
(Q. Phú Nhuận)
Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
Cứ cho rằng bà Trần Thanh Vân, hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn không dính líu gì đến vụ tiêu cực của giáo viên Đỗ Thị Thu Hòa - nhận tiền của phụ huynh để đưa học sinh không đủ tiêu chuẩn vào trường, nhưng về mặt trách nhiệm của một người đứng đầu, bà hiệu trưởng cũng phải bị xử lý kỷ luật vì đã không quản lý được hoạt động của giáo viên để chuyện “chạy trường” xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật mà việc phát hiện không phải là khó.
Đó là chưa kể, từng có cô giáo phản ánh tiêu cực của một số giáo viên trong những năm học trước đã không được bà hiệu trưởng quan tâm. Theo tôi, không thể nói chưa phát hiện sự dính líu của bà hiệu trưởng Trần Thanh Vân trong việc cô giáo Hòa “chạy trường” để rồi không xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
THANH NHÃ
(Q. Bình Thạnh)
Xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan trong vụ “chạy trường” ở THPT Lê Quý Đôn
Sau khi đọc tin “Kết luận của UBND TPHCM về vụ “chạy trường” ở THPT Lê Quý Đôn” (Báo SGGP ngày 4-9), chúng tôi hoan nghênh đoàn thanh tra Sở GD-ĐT đã có kết luận việc bà Đỗ Thị Thu Hòa, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn nhận tiền của bà Đỗ Hoàng Diệu Lê để tìm cách “chạy trường” cho con bà Lê là có thật.
Theo chúng tôi, mặc dù bà Hòa đã khắc phục hậu quả là trả lại tiền cho bà Lê ngay sau khi báo chí phản ánh và bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc nhưng Sở GD-ĐT TP cũng cần có mức xử lý kỷ luật nghiêm với bà Hòa thì mới có tác dụng giáo dục răn đe những giáo viên khác.
Theo chỉ đạo của UBND TP, Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn và bà Trần Thanh Vân, hiệu trưởng trường này phải có báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý cán bộ, viên chức khi để xảy ra sai phạm, cũng như nghiêm túc kiểm điểm rốt ráo xem mức độ vụ việc xảy ra như thế nào, còn có ai dính líu vào và tình trạng tiêu cực này đã có từ lúc nào. Việc làm này rất cần thiết để tìm ra manh mối đường dây “chạy trường”.
Vấn đề then chốt ở đây là quy trình nhận hồ sơ học sinh vào Trường THPT Lê Quý Đôn phải qua sự xét duyệt của ban giám hiệu nhà trường vì một mình bà Hòa không thể thực hiện được hành vi “chạy trường” nếu không có sự giúp sức của bà hiệu trưởng Trần Thanh Vân.
Lâu nay, tình trạng “chạy trường” đã râm ran vào mỗi đầu năm học mới nhưng chưa “bắt tận tay”, nay vấn đề đã rõ. Bà Vân ít nhất phải liên đới chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của cấp dưới mình. Làm rõ trách nhiệm cá nhân của bà Vân là cơ sở để định ra hình thức xử lý kỷ luật tương ứng.
Theo chúng tôi, muốn diệt tận gốc vụ “chạy trường” , Sở GD-ĐT cần ban hành quy chế tuyển chọn học sinh: điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ học tập của học sinh để từng trường công khai trong việc nhận học sinh vào đầu năm học mới để tránh tình trạng học sinh đổ xô vào trường “điểm”, trường có “chất lượng cao”.
XUÂN BÌNH
(P24 Q. Bình Thạnh)