Đại học Khoa học Huế: Không công nhận kết quả đề tài cấp bộ của ông Nguyễn Tiến Dũng

Hôm qua 16-7, Đại học Huế đã ra quyết định không công nhận đề tài cấp bộ do ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Mác-Lênin Trường ĐH Khoa học Huế, làm chủ nhiệm, đồng thời yêu cầu Trường ĐHKH Huế dựa trên các quy định hiện hành để xử lý hành chính các cá nhân liên quan; chủ nhiệm đề tài Nguyễn Tiến Dũng và thành viên liên quan phải bồi hoàn kinh phí được cấp làm đề tài. Lý do là công trình nghiên cứu khoa học của ông Dũng đã vi phạm quy định về quản lý đề tài khoa học công nghệ.

Liên quan đến vụ việc này, trong tháng 6-2007, Báo SGGP đã có bài phản ánh về sự giống nhau đến 90% giữa luận văn thạc sĩ của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế và đề tài cấp bộ của ông Nguyễn Tiến Dũng.

Một đề tài cấp bộ giống đến 90% so với luận văn thạc sĩ được bảo vệ trước đó chưa đầy nửa tháng cùng tại Trường ĐH Khoa học Huế, nhưng được nghiệm thu trót lọt, đã phần nào cho thấy sự qua loa, dễ dãi của những người làm công tác thẩm định khoa học tại trường ĐH này.

NG.Q.

Tin cùng chuyên mục