Năm học 2007-2008, TP Hồ Chí Minh

Đưa vào sử dụng 882 phòng học mới

* Học sinh tăng cơ học quá nhanh

Năm học mới 2007-2008, TPHCM có hơn 1,2 triệu HS các cấp. Số lượng học sinh (HS) tăng cơ học quá nhanh, số không có hộ khẩu thường trú tại TPHCM (diện KT3, KT4) chiếm tỷ lệ khá lớn: nhà trẻ - mẫu giáo 5,91%; tiểu học 11,81%; THCS 10,61%; THPT 8,17%.

Theo Sở GD-ĐT, vào ngày 5-9, TPHCM sẽ có 882 phòng học mới đưa vào sử dụng cho ngày khai giảng. Trong đó có 461 phòng học từ nguồn ngân sách TP, 190 phòng học từ ngân sách quận, huyện, 101 phòng do các công ty xây tặng và 130 phòng học do tư nhân xây. Số phòng học mới cơ bản sẽ đảm bảo chỗ học cho HS. Tuy nhiên, ở những trường chưa được khởi công hay chưa kịp hoàn thành vào đầu năm học mới, hàng ngàn HS vẫn phải tiếp tục học cảnh “ăn nhờ ở đậu”.

Chiều 3-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Duật Tu, Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình và ông Lê Văn Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh cho biết: Dù đang “học ké” trường khác trong khu vực nhưng HS của hai trường vẫn được trường tổ chức đón ngày khai giảng.

Năm học 2007-2008, ngành GD-ĐT TPHCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Các trường phải đổi mới cách ra đề thi, kiểm tra, kết hợp thi, kiểm tra tự luận với trắc nghiệm khách quan, chấm dứt tình trạng dạy chay, học vẹt. Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định: “Mục tiêu của ngành là phấn đấu đưa chất lượng giáo dục thành phố phát triển một cách toàn diện, ngang bằng với một số nước trong khu vực và thế giới trong những năm tới”.

HỒNG LIÊN

Tin cùng chuyên mục