Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Cần chúc mừng các thầy cô được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2008. Ảnh: MAI HẢI
20 giáo viên (GV) các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau đoạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2008 (mỗi tỉnh có 5 GV nhận giải) đã tề tựu tại TP Sóc Trăng ngày 15-11.
Đến dự lễ trao giải thưởng có bà Phan Lệ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Lê Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Phạm Ngọc Trang, Phó Trưởng đại diện khu vực miền Nam Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential.
Trời TP Sóc Trăng sáng 15-11 chìm trong màn mưa nhưng các tà áo dài nhiều màu sắc đến từ nhiều nơi đã làm không khí ở hội trường tỉnh ủy Sóc Trăng rộn ràng và ấm cúng hẳn. Năm 2008, lần đầu tiên giải thưởng Võ Trường Toản mở rộng đến 12 tỉnh ĐBSCL. Đối với các thầy cô, ngày nhận giải không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn mang đến nhiều cơ hội để các GV giỏi, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nhiều năm liền trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, bất kể thời tiết xấu, đường sá xa xôi, cách trở.
Năm nay có khá nhiều GV trẻ về tuổi đời, tuổi nghề nhưng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được phổ biến rộng rãi. Đặc biệt, tỉnh Cà Mau, trong 5 GV nhận giải thì người lớn nhất sinh năm 1972, còn lại đều từ 26 đến 29 tuổi. Có thể nói, sức trẻ, sự sáng tạo và niềm say mê nghề của các giáo viên trẻ là nét mới trong đợt trao giải lần này. Báo SGGP xin giới thiệu hai gương mặt trẻ tiêu biểu.
Cô giáo mê sáng tạo
Cô Trà Thị Út Cưng (Hậu Giang) và cô Trịnh Thảo Trang (Cà Mau). Ảnh: MAI HẢI
Mặc bộ áo dài trắng, tóc dài thả ngang vai, cô Trà Thị Út Cưng (SN 1978) ở Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4, Hậu Giang trông nhỏ nhắn như một nữ sinh. Quê cô – xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang đang mùa nước nổi, nước ngập hơn nửa bánh xe làm gấu quần áo dài của cô vương lấm bùn lầy.
Nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì, bởi cô sắp được nhận phần thưởng cho 10 năm giảng dạy – một phần thưởng bất ngờ. Cô giáo trẻ nhất tỉnh Hậu Giang tâm sự: “Tôi ao ước được đứng trên bục giảng từ khi còn nhỏ, từ trò chơi tập làm cô giáo với lũ trẻ trong làng”.
Trường cô ở vùng sâu, có nhiều học trò nghèo, cha mẹ các em tất bật với mưu sinh nên không có điều kiện chăm lo việc học hành cho con trẻ. Nhiều em theo cha mẹ làm mướn cả tuần không đến lớp nên mất kiến thức, chán nản và nghỉ học. Cô không ngại đến nhà trò nhiều lần, thuyết phục ba mẹ cho các em trở lại trường. Mỗi ngày đến trường, nhìn những gương mặt thân yêu của trò có mặt đầy đủ là một niềm vui.
Do vậy, duy trì sĩ số cuối năm của lớp cô chủ nhiệm luôn đạt 100%. Kể về “mẹo” đứng lớp, cô cười nói: “Chịu khó làm đồ dùng đẹp, tổ chức nhiều hình thức vui là học trò sẵn sàng tham gia. tôi đặt ra mục tiêu không dạy chay, 98% giờ lên lớp đều phải có đồ dùng dạy học”. Sự kiên trì, say mê sáng tạo với mục đích sau cùng là nâng cao chất lượng dạy và học đã mang về cho cô nhiều giải thưởng, trong đó có giải nhì hội thi “Sáng tạo kỹ thuật” tỉnh Hậu Giang.
Lớp không có HS yếu kém
Cô Trịnh Thảo Trang, 26 tuổi, không chỉ trẻ nhất Cà Mau mà còn nhỏ tuổi nhất trong số 20 GV nhận giải. Nhà không có ai theo nghề giáo nhưng cô lại bén duyên với phấn trắng, bảng đen. Cô Trang nhớ lại: “Hồi học cấp 2, mỗi ngày tôi phải lội bộ hơn 2 cây số đến trường. Biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, thầy chủ nhiệm Hoàng Kiệm Toàn đã cho tôi trọ học, vợ thầy nấu cơm cho ăn. Tôi xem thầy như người cha thứ hai của mình nên quyết định thi vào ngành sư phạm”. Tấm lòng người thầy cũ đã gieo vào lòng cô tình yêu nghề, mến trẻ với quan niệm “luôn cố hết sức mình”.
Chính vì vậy, lớp cô Trang không có HS yếu kém. Năm học 2007-2008, lớp cô chủ nhiệm đầu năm có 52,34% trên trung bình, đến cuối năm học, tỷ lệ này là 86,15%. Cô giáo trẻ vững tay nghề được ban giám hiệu trường tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng HS giỏi luôn trăn trở cơ sở vật chất những trường vùng xa còn thiếu thốn, cô ước chi điều kiện giảng dạy tốt hơn giúp GV đổi mới phương pháp giảng dạy.
Ông Lê Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Giải thưởng Võ Trường Toản hỗ trợ tích cực phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Sóc Trăng đã có 85 GV nhận giải. Tôi đề nghị các GV nhận giải thưởng phát huy hơn nữa tinh thần tương trợ, giúp đỡ các đồng nghiệp khác cùng nhau dạy tốt, xứng đáng với phần thưởng được trao tặng. |
Hồng Liên