Cần Giờ dành 400ha đất kêu gọi đầu tư vào đại học

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ (TPHCM) cho biết, huyện đã dành 400ha đất tại xã Bình Khánh (1 trong 4 xã cánh Bắc) ưu tiên các dự án đầu tư trường đại học và đã có công văn gửi UBND TPHCM về việc quy hoạch cũng như khuyến khích các nhà đầu tư trường đại học về Cần Giờ xây dựng... Hiện đã có một trường đại học đặt vấn đề xây dựng trường và được huyện đồng ý địa điểm với 50ha, nhưng còn chờ ý kiến của TP.

Với việc mở rộng đường Rừng Sác lên 6 làn xe (dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm nay), khảo sát xây dựng cầu Bình Khánh và dự án đưa nước ngọt từ nội thành về huyện Cần Giờ, trong tương lai gần hệ thống kết cấu hạ tầng huyện biển của TP sẽ được hoàn chỉnh.

Cần Giờ là địa phương có diện tích đất tự nhiên lớn nhất (bằng 1/3 diện tích TPHCM)- với diện tích rừng lên đến trên 30.000ha, cảnh quan thiên nhiên nơi đây phù hợp cho việc nghiên cứu, học tập, nghỉ dưỡng.

Đ.P.

Tin cùng chuyên mục