Thí sinh đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2008: “Giăng lưới” nhiều ngành, hồ sơ ảo tăng

Thí sinh đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2008: “Giăng lưới” nhiều ngành, hồ sơ ảo tăng

Sau 20 ngày thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi (HSĐKDT) vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2008, nếu như ở các trường phổ thông, HS vẫn còn do dự chưa quyết định dứt khoát nên thi vào trường nào, ngành nào thì các thí sinh (TS) tự do lại rất tự tin nộp hồ sơ.

“Thủng thẳng” chưa nộp hồ sơ

Gần cuối giờ chiều 1-4, tại điểm thu nhận hồ sơ Sở GD-ĐT TPHCM vẫn còn gần hai chục TS nộp HSĐKDT vào các trường ĐH, CĐ năm 2008. Các nhân viên thu nhận HS phải làm việc luôn tay. “Giờ coi như là vắng, chứ buổi sáng đông hơn nhiều”, một nhân viên nhận HS cho biết.

Nếu như 2 tuần đầu lượng TS nộp còn thưa thớt thì từ ngày 31-3, số HS nộp vào nhiều hơn. Ước tính ngày 1-4 có hơn 300 bộ HS nộp vào, nâng tổng số HS nhận được là khoảng 1.700 bộ. Hầu hết HS là của các TS tự do.

Ở khối phổ thông, ngoại trừ THPT Dân lập Ngôi Sao, chưa có trường THPT nào nộp vì thời hạn vẫn còn. Lượng HS thu vào nhiều hơn so với năm trước. Những ngày cao điểm sắp tới, phòng sẽ thu nhận HS cả vào ngày thứ bảy, chủ nhật.

Thí sinh đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2008: “Giăng lưới” nhiều ngành, hồ sơ ảo tăng ảnh 1

Đông đảo thí sinh tự do nộp hồ sơ dự thi ĐH-CĐ tại Sở GD-ĐT TPHCM ngày 1-4. Ảnh: T.HÀ

Chỉ còn 10 ngày hết hạn nhận HS ở điểm thu nhận Sở GD-ĐT, nhiều học sinh có vẻ thận trọng, cân nhắc lựa chọn ngành nghề dự thi phù hợp, vừa sức nên học sinh các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Bình Phú … vẫn còn “thủng thẳng” chưa nộp.

Nhân viên thu nhận HS tại văn phòng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết: So với thời điểm này những năm trước, số HSĐKDT ĐH, CĐ của trường đến thời điểm này ít hơn so với năm trước, chỉ khoảng 500 bộ. Số lượng HS ảo vẫn còn nhiều, trung bình mỗi em nộp từ 2-3 HS trở lên, có em nộp đến 5 HS “giăng lưới” hết các ngành đang ngắm nghía.

Cao Thị Minh Sang, lớp 12A13 Trường THPT Nguyễn Du, cầm trên tay 4 bộ HS để chuẩn bị nộp: “Em đăng ký 2 bộ HS dự thi ĐH, 1 bộ dự thi CĐ và 1 bộ thi vào trường TCCN. Cả 4 HS em đều thi vào ngành kinh tế của các trường ĐH Ngân hàng, ĐH Kinh tế…”. Tương tự, Lê Thị Liên, TS tự do, quê ở Hải Phòng đang luyện thi tại TPHCM cho biết em chọn những trường có mức điểm chuẩn vừa phải để đăng ký cho vừa sức.

Để “chắc ăn” hơn, Liên rải đơn tại 4 trường: ĐH Ngân hàng, ĐH Hoa Sen, ĐH bán công Tôn Đức Thắng, CĐ Kinh tế TPHCM. Tuy đăng ký 4 trường nhưng Liên chỉ có thể thi được 1 trường ĐH và 1 CĐ vì chọn cùng khối thi là khối A. “Mình thấy yên tâm hơn khi đăng ký nhiều trường dự thi, đồng nghĩa với việc mình có nhiều cơ hội lựa chọn sau khi biết được tỷ lệ chọi của từng trường, tốn thêm mấy chục ngàn đăng ký còn hơn bỏ sót”, Liên cho biết thế.

Bài học còn đó: 27 điểm vẫn rớt

Theo các chuyên gia, xu hướng nghề nghiệp những năm gần đây của giới trẻ hầu như không thay đổi, những ngành kinh tế, công nghệ… luôn là lựa chọn số 1. Trong khi đó, điểm chuẩn ở khối C, D của năm 2007 bằng điểm sàn hay nhỉnh hơn điểm sàn của bộ từ 1 – 2 điểm, TS vẫn không quan tâm.

Như trong 19 ngành của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) thì có đến 15 ngành có mức điểm từ 14-14,5. Như ngành báo chí là ngành hằng năm luôn dẫn đầu về điểm chuẩn thì năm nay chỉ ở mức 17,5 điểm khối C (năm 2006 và 2005 đều 18 điểm) và 18 điểm khối D (năm 2006 là 19 điểm và 2005 là 20 điểm).

Phần đông học sinh của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đăng ký vào các khối ngành kinh tế, ngân hàng, y dược rồi mới đến kỹ thuật. Số HSĐKDT vào các ngành xã hội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số TS chọn thi ban A, ban B, trong khi, khối C lại vắng bóng TS đăng ký vì ít ngành nghề lựa chọn.

Tại Trường THPT Trưng Vương, 680 em lớp 12 của trường nộp 1.850 bộ HSĐKDT, bình quân mỗi em nộp 3 bộ. Tuy nhiên cũng có một số em nộp đến 8 bộ với tâm lý: “Nộp nhiều cho chắc ăn. Đến giờ G sẽ quyết định trường thi, sau khi đã cân nhắc số lượng TS, tỷ lệ chọi…”. Theo thống kê của trường, lượng HS đăng ký dự thi vào ĐH Ngân hàng, ĐH Mở tăng gấp 2 so với trước.

Điểm chuẩn vào ĐH Kinh tế năm 2007 khá cao 21,5 điểm (so với điểm chuẩn năm 2006 là 17,5 điểm) nên số HSĐKDT vào trường, tuy nhiều nhưng giảm 1/3. Dù học sư phạm không mất tiền nhưng dường như HS của THPT Trưng Vương không mặn mà nên chỉ có 18 bộ HS đăng ký vào ĐH Sư Phạm. Ngay ở Cần Giờ - vùng sâu của TP, Hiệu phó Trường THPT Bình Khánh cho biết: Hầu như học sinh ĐKDT vào khối A, khối B.

Để chọn trường thi khối thi, theo các chuyên gia, TS nên chọn trường nào vừa sức mình và xã hội đang cần. Các ngành như chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, nông học, thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật… ở nhiều trường ĐH có mức điểm chuẩn chỉ từ 15-17 điểm. Nếu chọn không kỹ, TS điểm cao vẫn có thể rớt, như kết quả phủ phàng vào Y Dược TPHCM năm 2007, 9 điểm cho mỗi môn thi vẫn không đậu.

Theo thạc sĩ Trần Đình Lý, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ SV và quan hệ doanh nghiệp ĐH Nông Lâm TPHCM, nhà trường nhận đơn đặt hàng của nhiều doanh nghiệp về chế biến lâm sản, thủy sản, phát triển nông thôn và khuyến nông, cơ khí nông lâm… nhưng TS không quan tâm đến các ngành này. 

DOANH DOANH – TIÊU HÀ

Tin cùng chuyên mục