Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT : Không xảy ra tiêu cực nghiêm trọng
Thứ bảy, 31/05/2008, 01:03 (GMT+7)

Tối 30-5, đánh giá kết quả 3 ngày thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia nhấn mạnh: “Kỳ thi đã thành công, đạt được kết quả mong đợi từ mục tiêu, quy trình, đáp ứng kỷ cương, đạt kết quả của cuộc vận động “hai không”. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công này, còn không ít vấn đề đặt ra trước ngành GD-ĐT trước khi chúng ta thực hiện một kỳ thi chung – thi tốt nghiệp THPT cũng với khoảng từ 6-8 môn thi vào năm tới…

Mời bạn đọc xem đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp hệ phổ thông và bổ túc của Bộ GD-ĐT tại đây

Thanh Hóa: 2 vụ cướp đề trắng trợn

Các thí sinh dự thi tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chụp hình kỷ niệm sau khi hoàn tất kỳ thi. Ảnh: LÃ ANH

Trong buổi sáng ngày thi thứ 3 ở Thanh Hóa đã xảy ra cảnh tượng người bên ngoài xông thẳng vào phòng thi, cướp đề thi môn Toán trước sự bất ngờ của lực lượng công an và giám thị. Vụ thứ nhất: Vào lúc 8 giờ 20 phút tại Hội đồng thi của Trung tâm GDTX Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa, một nam thanh niên đã bất ngờ đột nhập vào phòng thi số 14 cướp đề thi của thí sinh Nguyễn Thị Lan (SBD 230335) rồi bỏ chạy.

Vụ thứ hai, lúc 9 giờ 25 phút cũng tại huyện Hoằng Hóa khi 2 thanh niên vượt tường rào, băng qua nhiều vật cản đến phòng thi số 36 cướp đề thi của thí sinh Đoàn Hữu Vinh (SBD 280864, thuộc HĐT Lưu Đình Chất 2, đặt tại Trường THCS Hoằng Quỳ) rồi chạy băng qua cánh đồng.

Lực lượng công an của huyện cùng với các tổ bảo vệ đã chia nhau đi tìm nhưng không bắt được 2 thanh niên cướp đề. Ông Nguyễn Hữu Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: “Hai thí sinh bị cướp mất đề, sau đó Hội đồng coi thi cho phép được tiếp tục làm bài thi bình thường. Trong suốt thời gian còn lại của buổi thi trên địa bàn của huyện không có sự cố nào nữa xảy ra từ hậu quả của đề thi bị mất”. Ngay trong buổi sáng, thanh tra Bộ GD- ĐT đã về làm việc với BCĐ kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh Thanh Hóa và kiểm điểm trách nhiệm của 2 Hội đồng coi thi này.

TPHCM: Không có TS hệ phổ thông vi phạm

Các học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh Q1 vui tươi trao đổi sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng Anh Văn. Ảnh Mai Hải

Nhiều TS bước ra khỏi HĐT Tenlơman với vẻ mặt hớn hở vì “trúng tủ” môn Anh văn. TS Thanh Tâm mừng rỡ: “Đề thi dễ ẹt, em làm hết 30 câu trắc nghiệm trong 15 phút đọc đề. Thời gian 1 giờ làm bài em dành để suy nghĩ cho 10 câu khó hơn. Sau khi so sánh kết quả với các bạn, em tin chắc mình phải đạt 9 hoặc 9,5 điểm!”. Không riêng TS Tâm tự tin vào bài làm mà nhiều TS tại HĐT Bùi Thị Xuân cũng “vui ra mặt” vì trúng tủ đề dễ, không có dạng câu hỏi lạ, phần lớn câu hỏi đều nằm trong chương trình ôn tập nên rất đông TS chỉ làm bài trong một nửa thời gian.

Cũng niềm vui đề dễ, ở môn thi Hóa học, nhiều TS cho rằng đề thi của khối bổ túc rất phù hợp với trình độ của TS. Tại HĐT Trần Văn Ơn, nhiều TS đi thi mang tài liệu trong người nhưng không thể “hành động”, đành vứt lại thùng rác và khu vực xung quanh HĐT.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, qua 3 ngày thi, ở hệ phổ thông, TPHCM không có TS nào vi phạm, hệ bổ túc có 10 trường hợp. So với kỳ thi trước có 46 TS hệ bổ túc và 5 TS hệ phổ thông bị đình chỉ thi, năm nay, số TS vi phạm quy chế thi giảm nhiều. Kỳ thi tốt nghiệp ở TPHCM diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố lộ đề.

Cà Mau: dùng điện thoại di động cầu cứu

Vào gần cuối giờ thi môn Hóa học ở hệ bổ túc, một TS ở HĐT Hồ Thị Kỷ không làm được bài đã móc điện thoại giấu trong người gọi ra ngoài nhờ người giải hộ đã bị giám thị phát hiện lập biên bản, đình chỉ thi. Trong ngày thi cuối cùng, tỉnh Cà Mau có 6 TS bị đình chỉ vì vi phạm quy chế. Qua 3 ngày thi, Cà Mau dẫn đầu về số TS vi phạm quy chế thi với tất cả 147 trường hợp, trong số này hệ bổ túc chiếm 132, vi phạm chủ yếu là mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Đà Nẵng: Quá dễ đề thi Anh văn!

Theo thống kê sơ bộ của Bộ GD-ĐT, sau 3 ngày thi có 8.715 TS bỏ thi, trong đó có 84 TS bị tai nạn, 524 trường hợp bị ốm. Có 833 TS và 15 giám thị vi phạm quy chế thi.

Ngày thi cuối cùng, hầu hết các TS ở Đà Nẵng đều “khen” đề Anh văn năm nay… dễ, phù hợp với cả TS từ học lực trung bình đến khá giỏi. Tại HĐT Trần Hưng Đạo (Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng), nhiều TS hớn hở cho biết làm được tất cả các câu và dự đoán được 10 điểm. Một TS Trường THPT bán công Trần Phú, cho biết: “Cuối năm em chỉ xếp loại khá nhưng đề Anh văn thì em làm được khoảng hơn 9 điểm vì đề năm nay dễ hơn so với bài tập mà các em học ở trường. Đề dễ như thế này thì các bạn học trung bình chí ít cũng được 7 điểm… Trong phòng thi của em có rất nhiều bạn làm xong bài mà thời gian vẫn còn 20 phút. Còn môn Toán cũng thế, em làm trên 9 điểm vì dạng bài đề ra khá quen với dạng bài tập em làm ở trường”.

Các HĐT bổ túc năm ngoái được coi như điểm “nóng” thì năm nay lại hoàn toàn ngược lại, không có một sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết: “Mặc dù vẫn còn một số TS bị lập biên bản do vi phạm quy chế thi nhưng có thể nói kỳ thi tốt nghiệp năm nay là một trong những kỳ thi thành công nhất từ trước tới nay. Sở dĩ tôi khẳng định như vậy vì số TS vi phạm quy chế ít (7 TS); không có tình trạng “phao thi” như mọi năm; tất cả 34 HĐT đều không có sự cố nào xảy ra kể cả là nhỏ nhất...”.

Nhóm PV

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, việc soạn thảo và sao in đề thi đến các phòng thi đã được thực hiện tuyệt đối an toàn, bí mật. Đề thi đã đảm bảo yêu cầu chính xác, khoa học, có nội dung nằm trong chương trình, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức đồng thời phân hóa được trình độ của TS. Đề thi các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học đáp ứng được yêu cầu của thi trắc nghiệm. Nhận thức về thi cử được nâng cao một bước góp phần làm cho công tác coi thi tiếp tục chuyển biến, tiến bộ; kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi chặt chẽ hơn. Các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, nhất là việc gian lận có tổ chức trong thi cử tại một số địa phương những năm trước đã không tái diễn. Những hiện tượng bất thường và các sự cố xảy ra trong các giờ thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy chế thi.

Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, kỳ thi vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập cần khắc phục trong tổ chức thi. Điều kiện cơ sở vật chất của một số điểm thi, nhất là điểm thi đặt tại trường THCS, TT GDTX ở một số địa phương chưa đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức thi, một số điểm thi sát nhà dân, gây khó khăn cho công tác bảo vệ ANTT của khu vực thi. Một số HĐT chưa quản lý tốt các phương tiện cá nhân không được phép mang vào phòng thi của cán bộ làm công tác coi thi và của TS trong các giờ thi, chưa quản lý chặt chẽ người không thuộc thành phần của Hội đồng coi thi trong khu vực thi.

Trên phạm vi toàn quốc, vẫn tồn tại tình trạng nhiễu thông tin trong dư luận xã hội về đề thi làm ảnh hưởng tới tâm lý của phụ huynh, học sinh. Quy trình in sao đề thi tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ theo chỉ đạo của bộ, làm nảy sinh các tình huống phức tạp trong quá trình coi thi như hiện tượng thiếu đề thi tại một số hội đồng ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Tây, Ninh Thuận và Nam Định. Một số HĐT mặc dù đã được ngăn chặn và hạn chế nhiều, vẫn để tái diễn tình trạng TS mang phao thi vào phòng thi.

Bên cạnh đó, công tác coi thi của giám thị vẫn còn tồn tại nhiều lo ngại khi một số giáo viên, cán bộ còn hạn chế về nhận thức và nghiệp vụ, có biểu hiện không thật nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ, chưa quyết liệt trong việc ngăn chặn và xử lý các hiện tượng gian lận trong thi cử như: giám thị và nhân viên phục vụ mang theo và sử dụng điện thoại di động trong khu vực thi, đánh số báo danh sai, để thí sinh sử dụng tài liệu, không phát hiện được hoặc không lập biên bản các hiện tượng thí sinh vi phạm.

Việc phân công giám sát cho cán bộ trong đoàn thanh tra của bộ tại một số HĐT chưa rõ ràng, cán bộ thanh tra chưa bám vị trí, chưa phát huy hết trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế để cán bộ coi thi mang điện thoại di động và TS mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi. Thứ trưởng Long nói: Bộ sẽ rút kinh nghiệm những trường hợp này và sang năm sẽ đặt ra tiêu chí để tuyển chọn Thanh tra ủy quyền.

Việt Lan

Bên lề

  • Báo SGGP 12 Giờ được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận

Sau khi hết giờ thi môn tiếng Anh, tại hầu hết các HĐT, các TS ồ ạt chạy đi mua tờ báo SGGP 12G để tra cứu kết quả thi môn Toán. Theo chị Trần Thị Hà (SN 409/9, Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) thì “Đây là tờ báo duy nhất trên cả nước giải đề thi tốt nghiệp lúc 13 giờ cùng ngày nên đã giải tỏa được những tò mò, lo âu và chờ đợi cho các TS. Ngoài ra nó còn giúp các TS thoải mái tâm lý trước khi bước vào môn thi kế tiếp”. Được biết, trong những ngày vừa qua, số lượng báo SGGP 12G trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng nhiều. Ghi nhận của chúng tôi, đến 17 giờ hàng ngày vẫn còn rất nhiều phụ huynh đến văn phòng để tìm mua cho bằng được tờ 12G. Để đáp ứng nhu cầu của TS và phụ huynh thì trong kỳ thi ĐH sắp tới, Báo SGGP 12G sẽ mở thêm chuyên trang về giáo dục và giải đề thi ĐH, CĐ trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 sắp tới. Bên cạnh đó, Báo SGGP 12G cũng tăng thêm số lượng và phát hành đến tận các HĐT để phục vụ TS.

  • Phát hiện vợ thi hộ cho chồng

Trong kỳ thi vừa qua, đã phát hiện 3 trường hợp thi hộ: Tại HĐT Nguyễn Hiền (Khánh Hòa), trong giờ thi môn Sinh đã phát hiện TS Nguyễn Thành Trung thi hộ Từ Hoàng Bảo Quốc. Tại HĐT THPT dân lập Thái Đào (Bắc Giang), các giám thị cũng phát hiện trong giờ thi môn Toán, TS Nguyễn Văn Linh thi hộ Nguyễn Văn Thanh và 1 trường hợp vợ thi hộ cho chồng tại HĐT Yên Lãng (Hải Phòng). Cả 3 trường hợp này đã giao cho công an xử lý.

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
833 thí sinh và 15 giám thị vi phạm quy chế thi  (30/05/2008,18:08)
Quảng Nam: Sở GD-ĐT “bó tay” trước học sinh kỳ lạ?  (30/05/2008,15:36)
Số thí sinh bỏ thi tăng cao  (30/05/2008,14:12)
Quận 3: Ngoài tuyến lớp 6 phải đạt từ 17 điểm trở lên  (30/05/2008,00:07)
Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT: “Phao” thi tái xuất hiện  (29/05/2008,21:47)
Diện rộng: An toàn, nghiêm túc  (29/05/2008,14:10)
Cho phép thành lập Trường Đại học Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên   (29/05/2008,01:51)
Ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT : Nhìn chung trật tự, nghiêm túc  (28/05/2008,23:41)
Ngất xỉu vẫn xin tiếp tục thi  (28/05/2008,23:36)
Quận 5: Các trường THCS công lập thu nhận khoảng 65% - 70%  (28/05/2008,23:34)