Công bố điểm chuẩn lớp 10: Hầu hết điểm chuẩn đều tăng

xem bảng
Công bố điểm chuẩn lớp 10: Hầu hết điểm chuẩn đều tăng
  • 12.716 học sinh rớt 3 nguyện vọng
  • Không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên
  • 2 trường hợp được xem xét chuyển trường
Công bố điểm chuẩn lớp 10: Hầu hết điểm chuẩn đều tăng ảnh 1

Phụ huynh và học sinh xem kết quả tuyển sinh lớp 10. Ảnh: MAI HẢI

Ngày 11-7, ngay sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2008-2009, trao đổi với Báo SGGP, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Ngai cho biết:

Nhìn tổng thể (mời bạn xem bảng), điểm chuẩn năm nay cao hơn năm học trước 2007 - 2008, tôi chỉ so sánh nguyện vọng (NV) 1, NV 2. Điểm  chuẩn ở một  số trường điểm cao có nhích lên từ 0,25 đến dưới 2 điểm. Ở những trường có điểm chuẩn mức độ trung bình hoặc thấp, cá biệt có trường tăng 5 – 6 điểm, thậm chí lên đến 10 điểm. Như trường THPT Nguyễn An Ninh, điểm chuẩn năm trước là 15, năm nay là 23. Tương tự, THPT Vĩnh Lộc: 13 – 23, THPT Nguyễn Thái Bình: 22,75 – 29, 75.

Ngoài ra, 18  trường năm học 2007 – 2008 có điểm chuẩn dưới 20 thì năm nay chỉ còn  5 trường như thế.  Bên cạnh những trường tăng điểm chuẩn thì có 4 trường có điểm chuẩn thấp hơn năm rồi từ 0,25 đến 1,75 điểm như THPT Lương Văn Can, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Thủ Đức, THPT Long Thới. Có trường không  thay đổi điểm chuẩn như THPT Lê Thánh Tôn. Cơ bản TS lớp 10 năm nay đạt kết quả tốt hơn so với năm rồi: PHHS có cân nhắc  chọn trường cho con em mình. Điểm chuẩn những trường thấp năm ngoái thì năm nay tăng, số trường có điểm chuẩn thấp cũng ít hơn.

- Thưa ông, có trường nào tuyển không đủ chỉ tiêu không?

Ông Nguyễn Văn Ngai: Nếu như năm trước có 8 trường tuyển không đủ chỉ tiêu tuyển sinh thì năm nay chỉ còn có THPT Long Thới.

- Mỗi mùa tuyển sinh lớp 10 đến là có đến hàng chục ngàn HS lao đao tìm trường khi rớt hết các NV. Năm nay, theo nhận định của ông, kết quả tốt hơn năm trước, liệu số HS rớt cả 3 NV có ít hơn?

Theo thống kê sơ bộ, có 45.000 HS trúng tuyển 1 trong 3 NV. Tuy nhiên cũng có 12.716 HS rớt 3 NV, trong đó số HS đạt 35 điểm trở lên không trúng tuyển NV nào có 68 em. Sở dĩ tôi lấy mốc 35 điểm vì HS thi 3 môn (văn, toán hệ số 2), trung bình loại khá là 7 điểm/ môn. Số HS 30 điểm không trúng tuyển trường nào là 466 em, thấp hơn nhiều so với năm trước là 1.688 em. 

Trong 68 em có điểm chuẩn 35 điểm rớt hết NV thì có gần 20 em thi vào trường chuyên không đăng ký NV trường thường. Có lẽ các em tự tin vào năng lực của mình, có sự chọn lựa khác, nếu không đậu chuyên sẽ học quốc tế hay ngoài công lập. Nguyên nhân HS điểm cao rớt cũng  là vì  các em chỉ đăng ký một trường Nguyễn Thượng Hiền hoặc Bùi Thị  Xuân hoặc Lê Quý Đôn, hoặc cùng đăng ký 3 trường ở nhóm trường điểm cao cho cả 3 NV. Trong khi tư vấn của Sở GD - ĐT trước đó là để có cơ hội trúng tuyển, HS không nên đăng ký như thế. 

Công bố điểm chuẩn lớp 10: Hầu hết điểm chuẩn đều tăng ảnh 2

Phụ huynh học sinh xem danh sách trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân quận 1 TPHCM chiều 11-7. Ảnh: MAI HẢI

- Có cơ hội nào dành cho HS rớt hết 3 NV, đặc biệt là 466 em đạt từ 30 điểm, như các em có thể xin xét tuyển vào những trường thiếu chỉ tiêu, những trường lấy điểm chuẩn thấp hơn điểm các em đạt được?

Năm nay, sở đã tăng cường công tác tư vấn cho PHHS chọn trường, tăng thêm 1 NV để tăng cơ hội, cũng như cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến những trường có tuyển sinh vào lớp 10. Do vậy, sau khi tuyển xong, Sở GD - ĐT và các trường không giải quyết những trường hợp đạt điểm cao rớt hết 3 NV, khác với năm ngoái  đã giải quyết 1.688 trường hợp vào các trường tự chủ công lập tài chính.

- Những trường hợp nhà xa  trường, có được giải quyết chuyển trường?

Có 2 trường hợp được xem xét. Một, HS có hộ khẩu trong vùng xét tuyển nhưng học lớp 9 ở các trường thi tuyển. Sau khi thi tuyển xong nếu trúng tuyển và có nguyện vọng chuyển về gần nơi cư trú sẽ được xem xét giải quyết. Hai, chuyển trường vì lý do chuyển chỗ ở, dẫn đến chuyển hộ khẩu tiện cho đi lại học hành với điều kiện điểm đạt được phải đạt điểm trường xét tuyển, chuyển hộ khẩu phải chuyển cùng bố mẹ,  xét thời điểm chuyển hộ khẩu là  sau thời hạn thay đổi nguyện vọng lớp 10.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn NV 1 là 41,75 (tăng 1,25 điểm so với  năm trước) tiếp tục  đứng đầu nhóm trường có điểm cao nhất. Kế tiếp là THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 40,5 điểm; THPT Bùi Thị Xuân: 40 điểm. Có 13 trường đạt điểm chuẩn 35-39,75 như  Phú Nhuận: 38,5 điểm; TH Thực hành Sư phạm: 38,5 điểm; Lê Quý Đôn: 37,5 điểm; Trưng Vương: 36,75 điểm; Hùng Vương: 36,5 điểm; Nguyễn Du: 36 điểm… 15 trường có điểm chuẩn 30 - 34,75; 16 trường điểm chuẩn 25-29,75;  12 trường điểm chuẩn 20 - 24,25;   14 trường có điểm chuẩn 15-19,75.

Thời gian HS nộp hồ sơ nhập học: từ ngày 12 đến 19-7-2008,  gồm: đơn xin dự tuyển lớp 10 có ghi 3 NV ưu tiên xét tuyển vào các trường THPT, phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10, học bạ THCS (bản chính), bản sao giấy khai sinh, giấy xác nhận hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Doanh Doanh (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục