Trường, lớp mầm non ngoài công lập sẽ bị đóng cửa nếu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

(SGGP-12G).- Sáng nay, 22-8, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức triển khai thực hiện kế họach năm học mới cho các trường mầm non ngoài công lập. Hiện nay thành phố có khoảng 500 trường, lớp, cơ sở mầm non ngoài công lập đang hoạt động. Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, hệ thống trường, lớp này đã góp phần giảm áp lực quá tải về nuôi dưỡng, dạy dỗ cho các em trong độ tuổi mầm non tại thành phố.

Tuy nhiên, thời gian qua nhiều trường, lớp đã quy phạm về việc nuôi giữ trẻ. Để khắc phục, trong năm học này, sở yêu cầu tất cả các trường, lớp mầm non ngoài công lập phải liên kết với các đơn vị, công ty chuyên cung cấp thức ăn được kiểm định, kiểm tra vệ sinh an toàn của Sở Y tế; nguồn nước cung cấp cho các trường, lớp tuyệt đối phải được đảm bảo; đối với giáo viên, bảo mẫu phải tốt nghiệp THPT cộng với 3 tháng học nghiệp vụ chuyên môn nuôi giữ trẻ… nếu các trường, lớp, cơ sở nào vi phạm sẽ bị đóng cửa.

QUANG ĐẠT

Tin cùng chuyên mục