Mái trường trên vùng đất văn hiến

Trường THPT Lý Tự Trọng (Nam Định) đóng trên địa bàn huyện Nam Trực – mảnh đất có nhiều trạng nguyên (trong đó có Nguyễn Hiền thi đỗ trạng nguyên vào năm 13 tuổi). Qua 50 năm phát triển, các thế hệ thầy giáo, cô giáo của trường luôn tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, tự khẳng định mình bằng chất lượng dạy và học.

Trường THPT Lý Tự Trọng (Nam Định) đóng trên địa bàn huyện Nam Trực – mảnh đất có nhiều trạng nguyên (trong đó có Nguyễn Hiền thi đỗ trạng nguyên vào năm 13 tuổi). Qua 50 năm phát triển, các thế hệ thầy giáo, cô giáo của trường luôn tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, tự khẳng định mình bằng chất lượng dạy và học.

Qua các thời kỳ, nhà trường đã có 283 giáo viên trực tiếp giảng dạy và 27 cán bộ hành chính, trong số đó nhiều thầy, cô đã được nhận phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. 30/79 cán bộ là đảng viên tham gia công tác giảng dạy.

Trường đã đào tạo được hơn 20.000 học sinh, trong đó có hàng trăm người tham gia lực lượng vũ trang, chiến đấu và hy sinh anh dũng trên các chiến trường. Hàng ngàn học sinh là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, cấp tướng, cấp tá trong các lực lượng vũ trang, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp trẻ, các nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ và đông đảo lực lượng sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Trong thời kỳ đổi mới, chất lượng giáo dục toàn diện của trường từng bước được nâng lên. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi là 75%; trung bình là 25%; không có học sinh yếu kém. Tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức khá, tốt đạt 98,5%.

Từ năm học 2006 - 2007, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của ngành giáo dục. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt từ 99%-100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng từ 65%-75%. Những năm gần đây, Trường THPT Lý Tự Trọng là một trong các trường THPT chất lượng cao của tỉnh Nam Định và của toàn quốc.

Cở sở vật chất của trường cũng không ngừng được củng cố và chuẩn hóa. Từ những gian nhà lá tranh tre, nay nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, của nhân dân trong huyện, Trường THPT Lý Tự Trọng đã có một cơ ngơi khá khang trang sạch đẹp với 32 phòng học kiên cố, cao tầng, một hội trường 600 chỗ ngồi; 3 phòng vi tính trên 100 máy; 3 phòng thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học; phòng họp hội đồng; phòng truyền thống; thư viện… cùng hệ thống sân chơi, bãi tập phục vụ tốt công tác dạy và học của một trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT.

Trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba năm 1979, Huân chương Lao động hạng nhì năm 1998 và nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua xuất sắc của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh và các ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương trao tặng.

Phát huy thành quả đã đạt được, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, của ngành giáo dục, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nhà trường; hoàn thiện cơ sở vật chất, hiện đại hóa thiết bị dạy học; đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, chú trọng giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục hướng nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội…  

VŨ THỊ HÀ

Tin cùng chuyên mục