Nộp học phí trễ 30 ngày phạt 10%/tháng, trễ 3 tháng phạt 15%, trễ 4 tháng buộc thôi học… Đây là những quy định “kỳ lạ” mà Trường ĐH DL Bình Dương, CĐTT Công nghệ Thông tin (CNTT) TPHCM tự đưa ra để phạt những sinh viên (SV) đóng học phí trễ.
Lãi suất cao hơn vay tiền nóng
Trường ĐH DL Bình Dương, suốt 12 năm qua, SV nộp học phí chậm 10 ngày sẽ nộp thêm 3% lãi suất mức học phí, từ 10 - 20 ngày: 5%, từ 20 - 30 ngày: 8%, chậm từ 30 ngày trở lên phạt 10% mỗi tháng… Cách tính này không khác gì so với cách tính lãi suất của ngân hàng với khách hàng khi vay tiền. Thậm chí, mức lãi suất này còn cao hơn gấp nhiều lần so với mức lãi suất hiện nay của các ngân hàng (từ 12,75% - 14,4%/năm tùy theo thỏa thuận).
Vừa rời khỏi Phòng tài vụ Trường ĐH DL Bình Dương, bà Nguyễn Thị Thu (phụ huynh em N.H.D ngành Công nghệ sinh học (khóa 2007-2011) lắc đầu nói: “Nghe con gọi điện về nhà nói quy định của trường như thế… cả nhà không tin. Tôi liền chạy đi vay nóng 4 triệu đồng để lên đóng cho con. Nào ngờ chuyện này có thật: học phí 3.900.000 đồng/học kỳ cộng với 8% tiền lãi (312.000 đồng) ra thành 4.212.000 đồng. Nhà trường chứ đâu phải nơi kinh doanh, đâu phải ngân hàng mà tính lãi cao hơn cả vay tiền nóng như thế”.
Không chỉ có SV hệ ĐH mà tất cả SV các hệ CĐ, TCCN… của trường cũng phải oằn vai với quy định lạ đời này của nhà trường. Trong đó, có nhiều em do trễ hạn quá lâu đành ngậm ngùi bỏ học khi không kham nỗi mức phạt lũy tiến theo quy định của nhà trường.
Sinh viên đang đóng học phí tại Phòng Tài vụ Trường ĐH DL Bình Dương. Ảnh: T.HÙNG
Cùng chung cảnh ngộ trên, nhiều SV đang theo học tại Trường CĐ CNTT TPHCM cũng bị nhà trường xử phạt khi đóng học phí trễ. SV L.V.H học ngành Quản trị kinh doanh (khóa 2007-2010) chia sẻ: “Em thấy quy định này quá kỳ cục nhưng biết làm sao được. Khi thắc mắc với phòng Công tác HS-SV thì nhận được câu trả lời “đó là quy định của nhà trường”. Nhiều bạn trong lớp em cũng đang lo vì đã trễ hạn nộp học phí hơn 1 tháng rồi mà gia đình vẫn chưa gửi tiền vào”.
Tại phòng tài vụ của trường, thông báo thời hạn đóng học phí và mức phạt lũy tiến được dán khắp nơi. Theo quy định, SV đóng học phí trễ hạn 1 tháng, SV sẽ phải chịu tăng 5% (mức học phí); trễ 2 tháng: 10% và trễ 3 tháng: 15%. Trễ đến tháng thứ 4 SV bị buộc thôi học…
Tại một số trường như CĐ BC Công nghiệp thực phẩm, ĐH Bà Rịa Vũng Tàu cũng phạt 100.000 đồng và không cho SV thi giữa kỳ nếu đóng học phí không đúng thời hạn.
Đó là biện pháp chế tài!
Theo lý giải của Phó hiệu trưởng Trường ĐH DL Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Đào cho biết: “Đây là quy định có từ khi mới thành lập trường. Toàn bộ số tiền phạt được nhà trường đưa vào quỹ chung để trang trải cho các hoạt động… chứ có bỏ vào túi của cá nhân nào đâu?”.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề dựa vào đâu mà nhà trường đưa ra quy chế này thì ông Đào cho rằng đó là quy định chung của trường chứ không dựa vào quy chế nào cả. Vả lại khi đưa ra quy định này, nhà trường cũng cho các em SV thời hạn một tháng để làm đơn gia hạn (có xác nhận của chính quyền địa phương). Về câu hỏi “số tiền phạt mà nhà trường thu của SV suốt 12 năm qua là bao nhiêu”, ông Đào không trả lời và đưa ra lý do “tôi bận họp, các anh muốn biết thêm thì xuống Phòng Công tác sinh viên và Phòng Tài vụ”. Sau một hồi trao đổi, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Công tác sinh viên cho rằng số liệu này nhà trường chưa có, phải chờ thống kê (?).
Ông Nguyễn Tác Anh, Hiệu trưởng CĐTT CNTT TPHCM cho biết: Sau nhiều năm, trường đã làm rất nhiều cách, từ các tổ chức đoàn thể vận động, rồi hội sinh viên, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở nhưng không giải quyết được tình trạng nợ học phí của SV (chiếm khoảng 7% SV toàn trường). Do đó, nhà trường đã đưa ra quy định này làm “biện pháp chế tài” đối với những SV dây dưa chậm nộp học phí.
Theo ông Anh, số tiền phạt thu được trong 3 năm qua là “rất ít” và nhà trường sử dụng nó (tiền phạt) để trao học bổng, đồng thời trang trải cho các hoạt động khác của trường. “Là trường tư thục, phải tự thu chi, nên mọi hoạt động của trường phải chờ vào nguồn thu của SV” - ông Anh phân trần.
Đối với trường ngoài công lập, học phí là nguồn thu để trang trải cho mọi hoạt động của các trường. Tuy nhiên, chỉ vì lý do “đầu tiên” mà lãnh đạo nhà trường bất chấp luật lệ, quy chế và cả tính nhân văn… để đưa ra “biện pháp chế tài” đối với SV nộp học phí trễ liệu có phải là cách làm hợp tình, hợp lý?
THANH HÙNG
* Thông tin liên quan:
>> Trường ĐHDL Bình Dương quy định sinh viên đóng học phí trễ phải trả thêm lãi