Vụ “Không học... vẫn có bằng”: Thu hồi 7 bằng cấp phát sai

(SGGP).- Ngày 19-5, ban giám hiệu mới của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn cùng những người có liên quan đến việc “Không học… vẫn có bằng” (Báo SGGP đăng ngày 15, 17 và 18-5) đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí.

(SGGP).- Ngày 19-5, ban giám hiệu mới của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn cùng những người có liên quan đến việc “Không học… vẫn có bằng” (Báo SGGP đăng ngày 15, 17 và 18-5) đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Quốc Hoàng, Trưởng Phòng đào tạo và ông Nguyễn Trọng Tấn, nguyên Hiệu trưởng của trường, đã trình bày toàn bộ sự việc, đồng thời thừa nhận đã có những sai sót: Trong quá trình quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp, không báo cáo Sở GD-ĐT TPHCM về liên kết đào tạo với Trung tâm Dạy nghề Tư thục Tây Nguyên (Đắc Lắc)…

Dịp này, ông Bùi Quốc Hoàng đã làm biên bản bàn giao 7 bằng tốt nghiệp cấp phát sai cho ông Nguyễn Việt Dũng, hiệu trưởng mới của trường.

T.Hùng

Thông tin liên quan

- Vụ “Không học… vẫn có bằng”: Thu hồi 2 bằng tốt nghiệp

- Vụ “Không học... vẫn có bằng” tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn: Trách nhiệm thuộc về ai?

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn: Không học... vẫn có bằng!

Tin cùng chuyên mục