Hôm nay nhiều trường ĐH lớn công bố điểm

Sáng nay 26-7, nhiều trường ĐH lớn trên cả nước công bố điểm thi tuyển sinh ĐH 2010. Theo hội đồng tuyển sinh của nhiều trường như ĐH Sài Gòn, ĐH Ngân hàng, các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM, trong ngày hôm nay trường sẽ chính thức công bố điểm thi.

(SGGP).– Sáng nay 26-7, nhiều trường ĐH lớn trên cả nước công bố điểm thi tuyển sinh ĐH 2010. Theo hội đồng tuyển sinh của nhiều trường như ĐH Sài Gòn, ĐH Ngân hàng, các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM, trong ngày hôm nay trường sẽ chính thức công bố điểm thi.

Trong đó, một số trường sẽ công bố luôn điểm chuẩn. Trường có lượng thí sinh thi đông nhất nước là ĐH Cần Thơ (gần 75.000 thí sinh dự thi) cũng cho biết sẽ công bố điểm vào sáng nay.

Trường ĐH Y Dược TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng… sẽ công bố điểm trong tuần này.

Hôm qua 25-7, nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm thi ĐH 2010. Trường ĐH Kiến trúc TPHCM có thủ khoa là thí sinh Nguyễn Ngọc Thu Tuyết (SBD 4058) thi khối H (ngành thiết kế nội - ngoại thất) đạt tổng điểm 3 môn là 27 điểm (môn văn: 8,5 điểm, hội họa: 9 điểm, bố cục: 9,5 điểm). Theo ông Ninh Quang Thăng, Trưởng phòng đào tạo nhà trường, mức điểm năm nay tương đương so với năm 2009. Dự kiến điểm chuẩn năm 2010 của nhiều ngành sẽ bằng với điểm chuẩn năm 2009.

Thủ khoa năm nay của Trường ĐH Tây Nguyên là thí sinh Trần Song Long Phụng (SBD: 2249) thi khối B vào ngành bác sĩ đa khoa đạt 25,5 điểm, trong đó môn sinh: 8,25 điểm, toán: 8,5 điểm, hóa: 8,75 điểm. Chỉ tiêu hệ ĐH năm nay của trường là 2.400. Như vậy, nếu tính theo điểm sàn khối A, B, C, D1 của năm 2009, toàn trường chỉ có 1.232 thí sinh đạt được mức điểm này. Dự kiến, trường sẽ dành trên 50% chỉ tiêu xét tuyển NV2 và NV3.

Thủ khoa năm 2010 của Trường ĐH DL Lạc Hồng (Đồng Nai) là thí sinh Nguyễn Ngọc Tài (SBD 2239) thi khối A đạt 23,5 điểm. Trường có 1.950/6.035 thí sinh dự thi đạt 13 điểm. Với 2.400 chỉ tiêu, năm nay trường sẽ có rất nhiều chỉ tiêu để xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

Trường ĐH Phạm Văn Đồng cũng đã công bố điểm thi của 3.124 thí sinh dự thi vào trường. Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thị Ái Nghĩa dự thi khối C đạt 22 điểm. Kết quả điểm thi của trường khá thấp, chỉ 136 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên trong khi có đến 2.584 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi dưới 10 điểm.

T.Hùng

Tin cùng chuyên mục