Kiến nghị xây dựng trường mầm non chất lượng cao

(SGGP).- Ngày 26-8, làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng Quốc hội về tình hình phát triển của giáo dục mầm non, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Công Minh cho biết, giáo dục mầm non của TP vẫn còn nhiều khó khăn do áp lực dân số tăng với sĩ số trẻ vượt quá quy định ở tất cả loại hình trường lớp. Sĩ số có lớp từ 50 - 60 HS, cao gấp 2 lần so với quy định. Ở các huyện ngoại thành, tỷ lệ trẻ 5 tuổi học 1 buổi còn ở mức cao: Cần Giờ 60%, Nhà Bè: 15%, Củ Chi: 38%, Bình Chánh: 46%. Đặc biệt, TP vẫn còn 12 phường, xã chưa có trường mầm non công lập.

Ngành giáo dục TP kiến nghị trong thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ xây trường mầm non công lập tại các phường xã chưa có trường và xây trường mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị bộ cho phép xây dựng trường mầm non cung cấp dịch vụ chất lượng cao, thu phí cao để xây dựng các trường hội nhập quốc tế, điều chỉnh các khoản thu của trường mầm non phù hợp với thực tế…

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm ủy ban, nêu rõ: “Trường CĐ Nguyễn Tất Thành có nhiều cố gắng trong đầu tư và được địa phương tạo điều kiện để phát triển, tuy nhiên trường còn một số hạn chế về phòng học, điều kiện thực hành chưa đạt chuẩn so với quy mô đào tạo hiện nay”.

Về vấn đề nâng cấp từ trường cao đẳng lên đại học, đồng chí Đào Trọng Thi nhấn mạnh: Cũng giống như nhiều trường khác trên cả nước, để nâng cấp từ cao đẳng lên đại học, nhà trường cần phải đầu tư có chiều sâu cho trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và quan trọng nhất là đội ngũ giảng viên phải đạt chuẩn. Lãnh đạo trường nên chuẩn bị nhiều điều kiện trước khi nâng cấp lên đại học, đồng thời phải tập trung xây dựng những ngành có thế mạnh của trường để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

L.LINH - T.HÙNG

Tin cùng chuyên mục