Tăng cường giáo dục tư tưởng trong nhà trường

(SGGP). – Tổng kết công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2010 - 2011 và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết, năm qua, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và “Hai không”. 
 
Ngoài ra, sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt quy chế 3 công khai, thường xuyên tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức, đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy đạo đức, các bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Riêng mục tiêu phát triển đảng viên, năm qua đã có nhiều trường thực hiện tốt như THPT Lương Thế Vinh với tỷ lệ 95,4% đảng viên trong nhà trường, THPT Trần Hữu Trang 38,4%, THPT Thalmann 30,1%...
 
Dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 36 đơn vị, tập thể và 33 cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” giai đoạn 2008 - 2011. Riêng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2010 - 2011, Sở GD-ĐT TP trao tặng giấy khen cho 11 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc.

T.TÂM

Tin cùng chuyên mục