Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42

(SGGP).- Ngày 1-11, tại Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 năm 2013. Chủ đề cuộc thi lần này là “Hãy viết thư để nói tại sao nguồn nước là quý”, gắn với Thập niên hành động - Nước đối với cuộc sống 2005 - 2015 của Liên hiệp quốc.

(SGGP).- Ngày 1-11, tại Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 năm 2013. Chủ đề cuộc thi lần này là “Hãy viết thư để nói tại sao nguồn nước là quý”, gắn với Thập niên hành động - Nước đối với cuộc sống 2005 - 2015 của Liên hiệp quốc.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU hàng năm dành cho các em học sinh do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức. Đây là cuộc thi giúp các em nâng cao hiểu biết, nhận thức về các vấn đề xã hội, gắn bó, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc; khả năng diễn đạt ngôn ngữ đồng thời hiểu thêm về vai trò của ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là thí sinh dự thi có thể viết thư bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có kèm bản dịch sang tiếng Việt. Bài dự thi viết dưới dạng văn xuôi không quá 800 từ. Cuộc thi do Bộ TT-TT, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Bộ TN-MT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài thi từ 5-11-2012 đến 8-3-2013.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 30 giải khuyến khích cho những cá nhân xuất sắc. Bức thư đoạt giải nhất của Việt Nam sẽ được ban tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự cuộc thi viết thư quốc tế. 

T.BÌNH

Tin cùng chuyên mục