Năm 2013: Bỏ dạy nghề theo số lượng

Ngày 26-12, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB-XH) đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh học nghề năm 2012 và lấy ý kiến sửa đổi Luật Dạy nghề, kế hoạch dạy nghề năm 2013. Cả nước hiện có 1.328 cơ sở dạy nghề, trong đó 153 trường cao đẳng nghề, 307 trung cấp nghề, 868 trung tâm dạy nghề và trên 1.000 cơ sở giáo dục, đào tạo khác có tham gia hoạt động dạy nghề.

(SGGP). – Ngày 26-12, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB-XH) đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh học nghề năm 2012 và lấy ý kiến sửa đổi Luật Dạy nghề, kế hoạch dạy nghề năm 2013. Cả nước hiện có 1.328 cơ sở dạy nghề, trong đó 153 trường cao đẳng nghề, 307 trung cấp nghề, 868 trung tâm dạy nghề và trên 1.000 cơ sở giáo dục, đào tạo khác có tham gia hoạt động dạy nghề.

Tổng cục Dạy nghề cho biết, năm 2013 sẽ kiến nghị Chính phủ có chính sách đặc thù dành cho các trường dạy nghề như hỗ trợ kinh phí độc hại cho học sinh trường nghề. Tổng cục yêu cầu các tỉnh chỉ dạy nghề theo nhu cầu, không theo số lượng và nên có sự phân luồng học sinh. Tổng cục sẽ kết hợp nhiều cơ quan chức năng tăng cường giám sát chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và sẽ xử phạt mạnh các cán bộ làm sai, đóng cửa cơ sở dạy nghề không làm đúng quy định.

PH.Văn

Tin cùng chuyên mục