Học sinh có quyền có giáo viên tốt

(SGGP). – Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người tại Việt Nam do Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam phát động và tổ chức diễn ra từ 21 đến 28-4. Thông điệp chính của tuần lễ “đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học”, trong đó sự kiện quốc gia sẽ có chủ đề “học sinh nào cũng có quyền có giáo viên tốt”. 

(SGGP). – Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người tại Việt Nam do Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam phát động và tổ chức diễn ra từ 21 đến 28-4. Thông điệp chính của tuần lễ “đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học”, trong đó sự kiện quốc gia sẽ có chủ đề “học sinh nào cũng có quyền có giáo viên tốt”.
 
Tuần lễ toàn cầu hành động Việt Nam năm nay với các cuộc thảo luận, đối thoại tại cộng đồng, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các diễn đàn tập trung về vấn đề chất lượng giáo viên. Từ đó để đưa khuyến nghị đến các cơ quan Chính phủ, nhà hoạch định chính sách nhằm tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng giáo viên, chất lượng giáo dục đối với người học, nhất là đối với nhóm đối tượng khuyết tật, dân tộc thiểu số.

Tuần lễ toàn cầu hành động là hoạt động thường niên diễn ra vào trung tuần tháng 4 trên phạm vi toàn cầu nằm trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục