Hồ sơ dự thi cao đẳng giảm mạnh vì Bộ siết chặt liên thông

Số liệu thống kê về hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH-CĐ năm 2013 do Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) các tỉnh vừa công bố cho thấy nhiều nơi thí sinh nộp hồ sơ thi vào cao đẳng giảm đến ½ so với năm trước.

(SGGPO). – Số liệu thống kê về hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH-CĐ năm 2013 do Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) các tỉnh vừa công bố cho thấy nhiều nơi thí sinh nộp hồ sơ thi vào cao đẳng giảm đến ½ so với năm trước.

Nhiều nơi giảm rất mạnh, như tại Nam Định, chỉ có 5.777 hồ sơ thi vào cao đẳng so với gần 38.000 hồ sơ thi đại học; trong khi năm ngoái con số này là 10.360 hồ sơ, tức là giảm đến 50%. Tại Quảng Trị, lượng hồ sơ dự thi vào cao đẳng chỉ khoảng 3.000 bộ, bằng một nửa năm ngoái. Ở Thái Bình, Bắc Ninh, Cần Thơ… tình hình cũng tương tự.

Lý giải về sự biến động này, nhiều cán bộ tuyển sinh cho là do thí sinh e dè trước quy định mới của Bộ GD-ĐT về việc học liên thông lên đại học của sinh viên cao đẳng. Theo Thông tư 55, bắt đầu từ năm 2013, nếu tốt nghiệp cao đẳng dưới 36 tháng, sinh viên muốn học liên thông lên đại học phải thi đầu vào cùng với kỳ thi đại học như các thí sinh bình thường khác.

Hiện cũng có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quy định này của Bộ. Không ít ý kiến đồng tình, cho rằng Thông tư 55 giúp chuẩn hóa các bậc đào tạo, nó giúp học sinh xác định rõ học cao đẳng để ra làm việc, chứ đấy không phải là bước đệm để vào đại học. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng, quy định đó đang làm khó sinh viên, khiến những sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng muốn học lên cũng khó mà xin việc cũng khổ.

Thực tế cho thấy, hầu hết sinh viên học cao đẳng xong sẽ liên thông lên đại học để dễ xin việc. Giờ đây, khi Bộ siết chặt quy định liên thông, nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng thay vì học trung cấp, cao đẳng sẽ thi lại năm sau, hoặc học trường dân lập còn hơn tốt nghiệp cao đẳng phải chờ 36 tháng để liên thông. Nhóm theo quan điểm này cho rằng Thông tư 55 đã cản trở việc học của nhiều người và đề nghị Bộ GD-ĐT phải nâng cao công tác quản lý đào tạo thay vì “bắt tội” người học.

Về việc này, Bộ GD-ĐT giải thích Thông tư 55 ban hành xuất phát từ thực tế nhiều năm qua, học sinh chủ yếu học cao đẳng để liên thông lên đại học, nên mục tiêu đào tạo hệ cao đẳng bị phá sản. Bộ siết chặt quy định học liên thông nhằm hạn chế tình trạng học sinh "đi đường vòng" để lên đại học.

Ngoài biến động về hồ sơ dự thi cao đẳng, ghi nhận bước đầu cũng cho thấy, lượng hồ sơ năm nay giảm khá nhiều. Cụ thể, tại Nam Định, tổng số hồ sự đăng ký dự thi năm nay là 43.636 hồ sơ, giảm gần 10.000 hồ sơ so với năm 2012 (năm 2012 là 52.230 hồ sơ). Trong đó, khối A giảm nhiều nhất (chỉ 20.178 hồ sơ so với 29.456 hồ sơ của năm 2012); cả khối C, D đều giảm khá nhiều (khối C trên 1.300 hồ sơ, giảm 700 hồ sơ so với năm ngoái; khối D 6.700 hồ sơ, giảm gần 500 hồ sơ so với năm ngoái). Tuy nhiên khối A1 lại tăng (gần 3.000 hồ sơ so với trên 1.500 hồ sơ năm 2012); khối B vẫn giữ ổn định (trên 10.000 hồ sơ). 

Nhận định ban đầu, đa phần thí sinh đã lựa chọn những trường vừa sức hơn. Đơn cử tại Nam Định, 3 trường được thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là Đại học Công nghiệp Hà Nội với 3.832 hồ sơ (năm ngoái trường này cũng đứng đầu lựa chọn của thi sinh Nam Định với 4.484 thí sinh chọn); tiếp đến là Đại học Nông nghiệp Hà Nội với  3.803  hồ sơ (giảm không đáng kể so với năm 2012); đại học Điều dưỡng Nam Định có 2.469 chọn, tương đương năm 2012. Tiếp đến là Đại học Quốc gia Hà Nội  với 2.372 hồ sơ; đại học Sư phạm Hà Nội với 1.459 hồ sơ.

Theo lịch công tác tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013, các sở GD-ĐT khu vực phía Bắc sẽ bàn giao hồ sơ dự thi cho các trường tại Hà Nội vào ngày 5-5 tới,  ở khu vực phía Nam việc bàn giao hồ sơ sẽ diễn ra vào ngày 7-5 tại TPHCM.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục