TPHCM: Điểm chuẩn lớp 10 công lập thấp hơn các năm trước

Chiều 15-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 hệ công lập năm học 2013 - 2014.
TPHCM: Điểm chuẩn lớp 10 công lập thấp hơn các năm trước

(SGGPO).- Chiều 15-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 hệ công lập năm học 2013 - 2014.

Mời bạn đọc xem tại đây.

Hai thí sinh dự thi tốt nghiệp lớp 10 tại Hội đồng thi trường THPT Lê Hồng Phong, Quận 5 trao đổi sau giờ thi môn Anh Văn. Ảnh: T.L

Hai thí sinh dự thi tốt nghiệp lớp 10 tại Hội đồng thi trường THPT Lê Hồng Phong, Quận 5 trao đổi sau giờ thi môn Anh Văn. Ảnh: T.L

Theo nhận định của các chuyên gia giáo dục, mặt bằng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm nay thấp hơn nhiều so với các năm học trước. Nguyên nhân là do kết quả điểm thi môn toán năm nay (tính hệ số 2) đạt điểm 6 trở lên chỉ chiếm 37,5%, dẫn đến tổng điểm thi thấp ngoài dự kiến.

Những trường tốp trên như THPT Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền... có điểm chuẩn nguyện vọng 1 thấp hơn từ 2 - 3 điểm. Trong tổng số 58 trường THPT thi tuyển có đến 21 trường THPT có điểm chuẩn giảm từ 3 điểm trở lên như: Ten Lơ Man, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Thị Diệu, Trần Hữu Trang, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du, Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo… Ngoài ra, có 11 trường THPT giảm đến 5 điểm như: Năng khiếu TDTT, Hùng Vương, Trần Quang Khải, Phú Nhuận, Tân Bình, Lương Văn Can… Đặc biệt, có 2 trường giảm mạnh nhất là Trường THPT Nam Sài Gòn giảm 12 điểm và Nguyễn Hiền giảm 7 điểm. Chỉ có một số ít trường vẫn giữ điểm chuẩn cao như năm ngoái hoặc tăng nhẹ. 
 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở TPHCM có hơn 40.000 thí sinh dự thi, trong đó 33.700 thí sinh vào lớp 10 thường và trên 6.000 thí sinh vào lớp 10 chuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào 58 trường THPT là 30.071 học sinh vào lớp 10 thường và chuyên là 1.800 học sinh.

Khánh Bình

Tin cùng chuyên mục