Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Vật lý quốc tế

Sáng 16-7, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Giáo dục-Đào tạo đã tổ chức  đón và chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2013 trở về.
Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Vật lý quốc tế

(SGGPO). - Sáng 16-7, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Giáo dục-Đào tạo đã tổ chức  đón và chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2013 trở về.

Năm nay, kết quả dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2013 của học sinh Việt Nam rất thành công. Đội tuyển quốc gia Việt Nam, gồm 5 học sinh, dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2013 (từ ngày 5 đến 15-7 tại Đan Mạch) đều đoạt huy chương; trong đó, có 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Cụ thể, 2 huy chương Vàng gồm: em Bùi Quang Tú, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thành phố Hà Nội; em Ngô Phi Long, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La.

Huy chương Bạc thuộc về em Mỵ Duy Hoàng Long, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 2 huy chương Đồng thuộc về em Lê Duy Anh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; em Trần Thị Thu Hương, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Đáng chú ý, các em Bùi Quang Tú, Ngô Phi Long tiếp tục bổ sung vào bảng vàng thành tích của mình thêm 1 Huy chương vàng Olympic Vật lý. Em Trần Thị Thu Hương còn được Hiệp hội Vật lý châu Á - Thái Bình Dương tặng giải thưởng đặc biệt cho nữ sinh châu Á có kết quả thi tốt nhất.

Trước đó,  Bùi Quang Tú và Ngô Phi Long cùng đoạt huy chương Vàng khi tham dự kỳ thi Olympic Vật Lý châu Á ở Indonesia hồi đầu tháng 5 năm nay. Riêng Ngô Phi Long trong năm 2012 cũng đã mang về huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, tổ chức ở Estonia.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Trần Quang Quý tặng hoa cho các em học sinh đoạt giải

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Trần Quang Quý tặng hoa cho các em học sinh đoạt giải

Tại lễ đón đoàn, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục – Đào tạo, Thứ trưởng Trần Quang Quý chúc mừng thành công của đoàn từ Đan Mạch trở về, vui mừng khi đội tuyển Olympic Vật lý đã gặt hái được thành công, đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Thứ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên trong đội tuyển như Ngô Phi Long trong 2 năm đã đoạt 5 huy chương quốc tế, em Bùi Quang Tú cũng đã giành được 2 huy chương Vàng trong năm nay. Em Trần Thu Hương dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều cố gắng vươn lên học tập và đã đạt được thành tích cao.

Theo Thứ trưởng Trần Quang Quý, Chính phủ đã tiếp tục phê duyệt đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (Đề án 559). Bộ Giáo dục – Đào tạo mong các em đã đoạt giải sẽ nỗ lực phấn đấu học tập, đặc biệt là rèn luyện ngoại ngữ để có thể đăng ký vào các suất học bổng của đề án 559 này. Lãnh đạo bộ sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em trong quá trình học tập và công tác sau này.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục