Ký túc xá bỏ hoang Khánh Hòa: Khẩn trương tìm phương án khai thác, quản lý hiệu quả

(SGGP).- Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa yêu cầu Sở Xây dựng và Sở Y tế tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp bàn tìm phương án sử dụng, quản lý có hiệu quả hai công trình ký túc xá (KTX) bị “bỏ hoang” trên địa bàn mà báo chí đã lên tiếng phản ánh. Các phương án khả thi phải được trình UBND tỉnh trước ngày 30-10.

(SGGP).- Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa yêu cầu Sở Xây dựng và Sở Y tế tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp bàn tìm phương án sử dụng, quản lý có hiệu quả hai công trình ký túc xá (KTX) bị “bỏ hoang” trên địa bàn mà báo chí đã lên tiếng phản ánh. Các phương án khả thi phải được trình UBND tỉnh trước ngày 30-10.
 
Như Báo SGGP ngày 19-10 phản ánh, hiện Khánh Hòa có hai KTX được xây dựng tại phía Bắc TP Nha Trang, với tổng mức đầu tư 142 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Hai KTX này có 2.000 chỗ ở cho sinh viên, đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, hiện không có sinh viên nào đến ở do quá cách xa các điểm trường học trên địa bàn.

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục