Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi thư chúc mừng các thầy cô giáo

* Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các nhà giáo(SGGP).- Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã viết thư gửi tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý và công chức, viên chức ngành giáo dục những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tin tưởng sâu sắc rằng, đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục sẽ phát huy truyền thống và sức mạnh của mình, khắc phục mọi yếu kém, vượt qua mọi khó khăn thách thức, chủ động và sáng tạo thực hiện đổi mới hoạt động chuyên môn và công tác quản lý, đưa Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT vào cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng mong đợi và xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi thư chúc mừng các thầy cô giáo

* Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các nhà giáo

(SGGP).- Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã viết thư gửi tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý và công chức, viên chức ngành giáo dục những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tin tưởng sâu sắc rằng, đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục sẽ phát huy truyền thống và sức mạnh của mình, khắc phục mọi yếu kém, vượt qua mọi khó khăn thách thức, chủ động và sáng tạo thực hiện đổi mới hoạt động chuyên môn và công tác quản lý, đưa Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT vào cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng mong đợi và xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn. Ảnh: MAI HẢI

Chiều 19-11, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng bà Lê Minh Ngọc, nhà giáo đi B, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Trân trọng chúc mừng nhà giáo Lê Minh Ngọc và gia đình, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định thế hệ trẻ TP và cả nước luôn trân trọng và biết ơn những thế hệ nhà giáo đi trước giàu trí sáng tạo, luôn vượt khó, cống hiến hết mình cho dân tộc. Mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhà giáo Lê Minh Ngọc vẫn âm thầm cống hiến cho ngành giáo dục TP. Hiện nhà giáo Lê Minh Ngọc là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.

Sáng cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đến thăm gia đình cố GS Lương Định Của và GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM. Tại gia đình cố GS Lương Định Của, đồng chí Võ Văn Thưởng đã thăm hỏi sức khỏe bà Nakamura Nobuko, năm nay 93 tuổi, vợ GS Lương Định Của cũng như ôn lại những đóng góp tích cực của giải thưởng Lương Định Của, một trong những giải thưởng cấp quốc gia có uy tín nhất do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Đến thăm GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, đồng chí Võ Văn Thưởng đặc biệt đánh giá cao quá trình nghiên cứu, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và những đóng góp to lớn của giáo sư vào sự phát triển khoa học công nghệ của TP.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TPHCM tặng hoa chúc mừng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014. Ảnh: MAI HẢI

Cùng ngày, ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh 18 cá nhân đạt danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua cấp quốc gia.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục