Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014: Lập các đoàn thanh tra lưu động

(SGGP).- Ngày 18-4, Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo đó, tổ chức thanh tra thi của Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị thi ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Nhà trường; tổ chức các đoàn thanh tra lưu động không báo trước và thanh tra coi thi, chấm thi tại một số tỉnh, thành.

(SGGP).- Ngày 18-4, Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo đó, tổ chức thanh tra thi của Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị thi ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Nhà trường; tổ chức các đoàn thanh tra lưu động không báo trước và thanh tra coi thi, chấm thi tại một số tỉnh, thành.

Các sở GD-ĐT, Cục Nhà trường phải tổ chức thanh tra các khâu của kỳ thi ở tất cả các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, các hội đồng coi thi (HĐCT), hội đồng chấm thi. Bên cạnh đó, thành lập các đoàn thanh tra coi thi lưu động, tiến hành thanh tra không báo trước đối với các HĐCT; thành lập đoàn thanh tra coi thi, cử thành viên cắm chốt tại tất cả các HĐCT. Các sở GD-ĐT phải thành lập đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu thanh tra giáo dục các cấp tổ chức thành lập đường dây nóng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi để kịp thời tiếp nhận thông tin và giải quyết các vi phạm.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục