Các thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 đã hoàn tất nội dung thi

(SGGPO). – Hôm nay, 26-7 và ngày mai 27-7, các thí sinh dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam (IChO 2014) sẽ tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính (Ninh Bình) và Công viên nước Hồ tây và Times City (Hà Nội).

(SGGPO). – Hôm nay, 26-7 và ngày mai 27-7, các thí sinh dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam (IChO 2014) sẽ tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính (Ninh Bình) và Công viên nước Hồ tây và Times City (Hà Nội).

Trước đó ban tổ chức cũng đã tổ chức cho các thí sinh và khách quốc tế tham gia kỳ thi tham quan, giao lưu văn hóa tại làng gốm Bát Tràng, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, Chùa Một Cột, Hoàng Thành-Thăng Long, Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội). Các hoạt động này đã giúp thí sinh các nước khám phá và hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam; tăng cường mối quan hệ hữu nghị, giao lưu giữa thế hệ trẻ cũng như các thầy cô giáo dạy hóa học giữa các nước.

Lễ bế mạc kỳ thi sẽ diễn ra vào chiều ngày 28-7.

Trước đó, các thí sinh đã hoàn thành xong phần bài thi lý thuyết vào ngày 25-7 và bài thi thực hành vào ngày 23-7. Như vậy, toàn bộ nội dung thi của kỳ thi đã được hoàn tất, an toàn và chất lượng.

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, Trưởng ban chuyên môn IChO 2014, toàn bộ khâu đề thi bao gồm ngân hàng đề thi (ban chuyên môn đã chuẩn bị được 30 đề lý thuyết và 100 đề thực hành); bộ đề chuẩn bị (gồm 29 đề lý thuyết và 7 đề thực hành); đề chính thức do phía Việt Nam chuẩn bị. Nhìn chung, các đoàn tham dự đều có phản hồi tích cực về chất lượng, độ khó và bản sắc hóa học Việt Nam trong các bài thi.

IChO 2014 được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 77 đoàn đến từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ (75 đoàn có học sinh dự thi và 2 đoàn quan sát viên). Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam dự sự kiện này là 524 người, trong đó có 291 thí sinh dự thi.  Đoàn dự thi của Việt Nam gồm 8 thành viên (4 cán bộ và 4 học sinh) do ông Nguyễn Quốc Chính, giảng viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Các thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế năm nay gồm: Phạm Mai Phương, Phạm Ngân Giang (lớp 12 chuyên hóa Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Đỗ Việt Hưng (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Đoàn Quốc Hoài Nam (Trường THPT chuyên Quốc học Huế).

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục