Hoàn thành tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa

(SGGP).- Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, hiện sở đã hoàn thành việc biên soạn bộ tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa, chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho các cấp học THCS và THPT. Hiện Sở GD-ĐT đang trình UBND TP Đà Nẵng và các cấp chính quyền liên quan để thẩm định nội dung chương trình của bộ tài liệu này.

(SGGP).- Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, hiện sở đã hoàn thành việc biên soạn bộ tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa, chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho các cấp học THCS và THPT. Hiện Sở GD-ĐT đang trình UBND TP Đà Nẵng và các cấp chính quyền liên quan để thẩm định nội dung chương trình của bộ tài liệu này.
 
Theo ông Nguyễn Minh Hùng, bộ tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa, chủ quyền biển đảo Tổ quốc được biên soạn dựa trên sự thật lịch sử và chứng cứ khoa học và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Sau khi được thẩm định, Sở GD-ĐT sẽ đưa bộ tài liệu này vào giảng dạy chính thức ở cấp học THCS và THPT vào năm học này.

NGUYÊN KHÔI

Đà Nẵng: Siết chặt quản lý tuyển sinh trái tuyến

(SGGP).- Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thực hiện chủ trương của HĐND TP Đà Nẵng về việc cấm tuyển sinh trái tuyến, Sở GD-ĐT phối hợp với Phòng GD quận Hải Châu tiến hành kiểm tra, rà soát danh sách tuyển sinh đầu cấp đối với các trường tiểu học: Phan Thanh, Phù Đổng, Hoàng Văn Thụ và Trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu), Trường Tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê).

TP Đà Nẵng cũng lập 6 tổ công tác trực tiếp đi kiểm tra nơi cư trú của học sinh, trong đó tại Trường THCS Trưng Vương qua kiểm tra 197 hồ sơ, phát hiện và loại 99 hồ sơ (HS) do có hộ khẩu mà không cư trú thực tế; Trường Tiểu học Phù Đổng kiểm tra 92 HS, loại 50 HS, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ kiểm tra 29 HS, loại 18 HS…

Việc không tuyển sinh trái tuyến tại quận Hải Châu đã khiến học sinh tại các trường tiểu học ở các quận khác tăng vọt, trong đó quận Thanh Khê tăng 700 học sinh; quận Sơn Trà tăng 640 học sinh (bao gồm 200 học sinh do quận Hải Châu không nhận tuyển trái tuyến chuyển về). Đối với quận Liên Chiểu, nơi có khu công nghiệp lớn, tăng 1.200 học sinh, trong đó có 552 học sinh tiểu học nên tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày rất thấp vì thiếu phòng học.

 
KHÔI NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục