Chậm triển khai dự án tăng cường kỹ năng nghề

(SGGP).– “Dự án Tăng cường kỹ năng nghề vẫn triển khai chậm, tỷ lệ trao thầu và giải ngân còn thấp” là nhận định tại giao ban lần thứ 6, Dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” trong cả nước ngày 21-8, tại TP Cần Thơ, do Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB-XH) tổ chức. Đây là dự án nhằm giảm thiểu thiếu hụt kỹ năng ở một số nghề trọng điểm trong toàn quốc.

(SGGP).– “Dự án Tăng cường kỹ năng nghề vẫn triển khai chậm, tỷ lệ trao thầu và giải ngân còn thấp” là nhận định tại giao ban lần thứ 6, Dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” trong cả nước ngày 21-8, tại TP Cần Thơ, do Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB-XH) tổ chức. Đây là dự án nhằm giảm thiểu thiếu hụt kỹ năng ở một số nghề trọng điểm trong toàn quốc.

Thông qua dự án, các trường sẽ đầu tư trang thiết bị để nâng chất lượng đào tạo theo trình độ đào tạo khu vực, quốc tế. Dự án này đã triển khai trong 5 năm (2011 - 2015), được ADB tài trợ 70 triệu USD, thế nhưng, đến nay mới chỉ có 2/11 gói thầu của dự án hoàn thành.

CAO PHONG

Tin cùng chuyên mục