UBND TPHCM yêu cầu báo cáo khẩn về đề án SGK điện tử và máy tính bảng

UBND TPHCM vừa có công văn gửi Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu là chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên và công luận sau hai lần tổ chức hội thảo về đề án “Sách giáo khoa (SGK) điện tử và máy tính bảng”.

(SGGP).- UBND TPHCM vừa có công văn gửi Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu là chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên và công luận sau hai lần tổ chức hội thảo về đề án “Sách giáo khoa (SGK) điện tử và máy tính bảng”.

Với tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng, việc thí điểm SGK điện tử và trang bị máy tính bảng cho học sinh lớp 1, 2, 3 ở các trường tiểu học đã gây nhiều bức xúc, phản đối trong dư luận và phụ huynh học sinh ở TPHCM. Vì thế, UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT báo cáo khẩn cấp vụ việc này để xem xét.

KHÁNH HÀ

>> Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo đề án sách giáo khoa điện tử

Tin cùng chuyên mục