Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dự lễ khai giảng năm học mới trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

(SGGPO).- Sáng 3-9, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 với sự tham dự của đồng chí Lê Thanh hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dự lễ khai giảng năm học mới trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

(SGGPO).- Sáng 3-9, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 với sự tham dự của đồng chí Lê Thanh hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trong tiếng trống khai trường rộn rã, thầy và trò Trường Nguyễn Thị Minh Khai tự hào, tự tin bước vào năm học mới với bề dày thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua. Nhờ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, trong năm học 2013-2014,  tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt trên 90%, tỷ lệ đậu CĐ,ĐH trên 93%, trong đó có hàng trăm học sinh đậu 2 trường ĐH, có 3 học sinh là thủ khoa trường đại học…

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đánh trống khai trường trong  buổi lễ khai giảng năm học mới 2014-2015  tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Mai Hải

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương những thành tựu nổi bật mà ngôi trường Nguyễn Thị Minh Khai đã đạt được trong năm học qua. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng đánh giá cao những nỗ lực vượt khó, không ngừng đổi mới để đạt được thành tích dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành GD-ĐT TPHCM. Đồng chí nhấn mạnh rằng Đảng bộ và chính quyền TPHCM luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục. Tuy nhiên để năm học mới đạt được thành tựu cao hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục như tinh thần Nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng đặt ra, đồng chí Bí thư yêu cầu tập thể sư phạm Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và ngành GD-ĐT TPHCM thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo ra sự đột phá trong sự nghiệp giáo dục của TP. Ngoài đổi mới hoạt động giáo dục theo hướng đồng bộ, ngành GD-ĐT TP cần coi trọng việc phát triển phẩm chất, năng lực của người học, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; khuyến khích học sinh tự học, có tư duy sáng tạo, nâng cao kỹ năng thích ứng với cuộc sống… Cùng với việc hoàn thiện hệ thống giáo dục,tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, TPHCM tập trung chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên đủ chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục…

Trong niềm xúc cảm dạt dào, đồng chí Bí thư đã ân cần nhắn nhủ thế hệ trẻ TP, trong đó có tuổi trẻ học đường Nguyễn Thị Minh Khai rằng “Trước vận hội mới của đất nước, hãy nuôi dưỡng hoài bão, lý tưởng cao đẹp. Hãy biến lòng yêu nước thành niềm say mê học tập, tự học, tự rèn luyện, làm chủ kiến thức để lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc…Các em hãy bước vào năm học mới với sự tự tin, hào hứng và quyết tâm đạt tiến bộ mới rõ rệt!”

Khánh Bình

Tin cùng chuyên mục