Khởi động cuộc thi "Prudential - Văn hay chữ tốt” năm 2014 khu vực ĐBSCL

Khởi động cuộc thi "Prudential - Văn hay chữ tốt” năm 2014 khu vực ĐBSCL

(SGGPO).- Ngày 16-9, tại Cần Thơ diễn ra buổi họp báo khởi động cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” năm 2014 khu vực ĐBSCL. Nhà báo Lý Việt Trung, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; PGS-TS Nguyễn Thành Thi, Trưởng khoa ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TPHCM; ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Phrudential Việt Nam; ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng chủ trì buổi họp báo. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn...

Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” sẽ diễn ra tại 13 tỉnh ĐBSCL từ tháng 9 đến cuối tháng 11-2014. Các thí sinh sẽ trải qua lần lượt các vòng thi cấp cơ sở, cấp tỉnh/thành và cuối cùng là vòng thi chung kết cấp khu vực.

Lễ trao giải cấp khu vực ĐBSCL dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11-2014 tại Sóc Trăng… Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải cấp tỉnh/thành: chia đều cho 2 khối lớp 6-7 và 8-9 của mỗi tỉnh 2 giải nhất (3.000.000 đồng/giải); 2 giải nhì 2.000.000 đồng/giải); 2 giải 3 (1.000.000 đồng/giải) và 10 giải khuyến khích (500.000 đồng/giải). Giải chung kết toàn khu vực ĐBSCL có 2 giải nhất (7.000.000 đồng/giải); 2 giải nhì (5.000.000 đồng/giải); 4 giải 3 (3.000.000 đồng/giải) và 30 giải khuyến khích (1.000.000 đồng/giải).

Nhà báo Lý Việt Trung - Phó tổng biên tập Báo SGGP phát biểu tại buổi họp báo

Cuộc thi “Prudential-Văn hay chữ tốt” luôn nhận được sự đồng tình, khích lệ của các thầy cô giáo, các em học sinh và sự ủng hộ của giới báo chí. Khởi điểm từ năm 2000 tại TPHCM, đến năm 2004 mở rộng đến một số tỉnh, thành ĐBSCL. Cuộc thi đã từng bước khẳng định sức lan tỏa và ngày càng phát triển của mình. Sau 14 năm duy trì bền bỉ, theo thống kê của ban tổ chức, năm 2013 tại TPHCM, cuộc thi thu hút hơn 150.000 học sinh THCS tham gia. Đặc biệt, số lượng học sinh từ các trường dân lập và quốc tế tham dự này càng nhiều. Còn tại ĐBSCL, mỗi năm có khoảng 300.000 học sinh ở 13 tỉnh thành trong khu vực tham gia cuộc thi này.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Lý Việt Trung, Phó tổng biên tập Báo SGGP cho biết: “Suốt thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ giữa báo SGGP với ngành giáo dục đào tạo TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, cuộc thi đã mang lại hiệu quả lớn: hỗ trợ chương trình dạy và học môn văn trong trường phổ thông; đảm bảo tính đa dạng, phong phú của văn học Việt Nam; góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đặc biệt là chung sức vì mục đích “trăm năm trồng người”…

Ông Nguyễn Khắc Thành Đạt- Phó tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam

Phó tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam Nguyễn Khắc Thành Đạt chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi đã gắn kết, đồng hành cùng Báo SGGP, Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong cuộc thi “Prudential-Văn hay chữ tốt” đầy ý nghĩa thiết thực và nhân văn này. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy cuộc thi đã thật sự tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh khối THCS, đồng thời thu hút sự quan tâm của đông đảo quý thầy cô, phụ huynh cùng các em học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn văn trong nhà trường; hướng đến mục tiêu đào tạo những thế hệ thanh thiếu niên sống có nhân cách và tâm hồn cho xã hội. Đây cũng là một trong số ít cuộc thi khuyến khích các em vừa trao dồi khả năng viết văn vừa rèn luyện nét chữ đẹp”.

PGS-TS Nguyễn Thành Thi, Trưởng Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TPHCM, đồng Chủ tịch hội đồng giám khảo cấp khu vực ĐBSCL khẳng định: Cuộc thi năm nay diễn ra trong bổi cảnh mới: Chuẩn thay sách sau năm 2015. Việc giáo dục là phải tập trung phát triển năng lực cho người học. Cuộc thi này và góp phần phát triển kỹ năng viết cho các em học sinh…. Cách ra đề thi theo hướng mở, yêu cầu các em viết bài văn tự luận về những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống xã hội nên hạn chế tối đa tình trạng chép theo bài văn mẫu… 

Tại cuộc họp báo, trước sự lan tỏa và sức hút ngày càng mạnh của cuộc thi, nhiều ý kiến từ đại diện sở giáo dục các địa phương trong khu vực cho rằng nên đưa cuộc thi vào hệ thống giải thưởng của ngành giáo dục từ đó các em đoạt giải cấp tỉnh, thành, khu vực được ưu tiên công điểm, xét tuyển trong các kỳ thi. Thực tế, có Cà Mau và Cần Thơ công nhận cuộc thi Prudential - Văn hay chữ tốt là kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, thành phố và có chính sách ưu tiên, cộng điểm cho các em đoạt giải cao trong học tập, thi cử…

        Bình Đại 

Tin cùng chuyên mục