Vinh danh nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

(SGGP). - Ngày 23-1, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết hội thi “Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014”. Được phát động từ tháng 4-2014, hội thi đã nhận được 3.048 sản phẩm của các nữ giáo viên đến từ các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT thuộc 32 sở GD-ĐT tham gia.

(SGGP). - Ngày 23-1, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết hội thi “Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014”. Được phát động từ tháng 4-2014, hội thi đã nhận được 3.048 sản phẩm của các nữ giáo viên đến từ các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT thuộc 32 sở GD-ĐT tham gia.

Sản phẩm dự thi thuộc 20 lĩnh vực tương ứng với các môn học theo quy định. Đây là sân chơi bổ ích để các nữ giáo viên nghiên cứu, sáng tạo, không ngừng tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Tại lễ tổng kết, Bộ GD-ĐT đã trao giải cho 60 sản phẩm xuất sắc của 98 nữ giáo viên, trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 43 giải khuyến khích. 3 giải nhất thuộc về các cô: Võ Thị Ngọc Ánh, giáo viên toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (TP Kon Tum) với sản phẩm “Bộ hình động và sơ đồ tư duy hỗ trợ giảng dạy hình học lớp 10”; cô Lê Thị Xuân Lộc, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (TP Tây Ninh) với đề tài “Sự tích ngày và đêm” và cô Nguyễn Thị Anh Toàn, giáo viên địa lý Trường THCS Hải Đình (Đồng Hới, Quảng Bình) với bài giảng E-Leaning trong tiết học 23, bài 23 môn địa lý lớp 6 về sông hồ.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục