Đề án nuôi giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi ở TPHCM - Mở rộng và khơi sâu

Năm học 2014 - 2015, TPHCM triển khai thí điểm Đề án nuôi giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi ở 8 quận, huyện gồm các quận 7, 12, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức và 3 huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè. Mỗi quận, huyện triển khai ở 1 - 2 trường mầm non công lập. Theo kế hoạch của UBND TPHCM, năm học 2015 - 2016 sẽ có thêm 4 quận tham gia đề án là quận 9, 11, Gò Vấp và Tân Bình. Hiện tại, tất cả các quận, huyện đã sẵn sàng cho công tác mở rộng thí điểm.
Đề án nuôi giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi ở TPHCM - Mở rộng và khơi sâu

Năm học 2014 - 2015, TPHCM triển khai thí điểm Đề án nuôi giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi ở 8 quận, huyện gồm các quận 7, 12, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức và 3 huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè. Mỗi quận, huyện triển khai ở 1 - 2 trường mầm non công lập. Theo kế hoạch của UBND TPHCM, năm học 2015 - 2016 sẽ có thêm 4 quận tham gia đề án là quận 9, 11, Gò Vấp và Tân Bình. Hiện tại, tất cả các quận, huyện đã sẵn sàng cho công tác mở rộng thí điểm.

Chuẩn bị trước “giờ G”

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp cho biết, mặc dù không có tên trong danh sách 8 quận, huyện đầu tiên được TP chọn làm thí điểm Đề án giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi, nhưng ngay từ năm học 2014 - 2015, quận đã tổ chức thí điểm ở Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường 6) với quy mô 2 lớp, nhận tổng cộng 35 cháu. Dự kiến trong năm học tới, trường này vẫn giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh, không mở thêm lớp giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi. Thay vào đó, quận sẽ có thêm Nhà trẻ Phong Lan (phường 11), là một trong những trường mới đưa vào sử dụng từ năm học 2015 - 2016 trên cơ sở cải tạo lại cơ sở vật chất từ Trường Tiểu học Chi Lăng (cũ).

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp cung cấp, chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trẻ Phong Lan dành cho nhóm đối tượng trẻ 6 - 18 tháng tuổi là 40 cháu, ưu tiên con cán bộ công chức, ba hoặc mẹ đang công tác trên địa bàn quận, con lực lượng vũ trang nhân dân, con các hộ lao động nghèo... Hiện nay, công tác chuẩn bị một số trang thiết bị cơ bản, mua sắm đồ dùng, đồ chơi đã hoàn thành với kinh phí hơn 180 triệu đồng/lớp. Bên cạnh đó, quận còn có thêm 2 trường mở lớp giữ trẻ 13 - 18 tháng tuổi là Mầm non Anh Đào (phường 17) và Mầm non Hồng Nhung (phường 4).

“Trong trường hợp số lượng trẻ gia tăng đột biến, quận sẽ mở thêm ở mỗi trường mầm non công lập một lớp giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi, đáp ứng tối đa nhu cầu gửi con của người dân trên địa bàn”, ông Đặng Thanh Tuấn nói.

Đề án nuôi giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi ngày càng phát huy hiệu quả và nhận được sự đồng thuận cao của xã hội.

Theo bà Phạm Thị Phước, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Bình, năm học 2015 - 2016, quận sẽ có 3 trường tổ chức thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi là Mầm non quận, Mầm non 11 và Mầm non 9. Đây là 3 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia, có cơ sở vật chất tốt, đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của việc nuôi giữ trẻ dưới 18 tháng tuổi. Dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 3 trường là 100 cháu, gồm 40 bé ở nhóm 6 - 12 tháng tuổi và 60 bé ở nhóm 13 - 18 tháng tuổi. Bà Phạm Thị Phước cho biết, hiện nay ngân sách nhà nước đã cấp 540 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và hơn 470 triệu đồng mua sắm trang thiết bị cho 3 đơn vị được chọn làm thí điểm. Theo kế hoạch tuyển sinh của quận, năm học 2015 - 2016 toàn quận sẽ có 15% trường mầm non công lập mở lớp giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi. Con số này sẽ tăng lên mức 20% vào năm học 2016 - 2017 và phấn đấu đạt tỷ lệ 50% vào năm 2020.

Tương tự tại quận 11, năm học 2015 - 2016, quận sẽ chọn một trong 3 điểm trường của Trường Mầm non phường 16 tổ chức thí điểm Đề án giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi. Theo ông Đặng Đức Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT quận 11, hiện nay trường này đang tổ chức di dời học sinh để dành 4 phòng học cho trẻ 6 - 18 tháng tuổi, dự kiến mỗi lớp nhận 10 học sinh. Riêng ở quận 9, UBND quận đã quyết định đầu tư, xây mới thêm 6 phòng học ở Trường Mầm non Trường Thạnh (phường Trường Thạnh) và hơn 500 triệu đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi.

Mở rộng quy mô thực hiện

Đối với 8 quận, huyện đã tổ chức thí điểm trong năm đầu tiên, các trường đều đã nhận đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, một số trường phải loại bớt hồ sơ của phụ huynh do không thể đáp ứng hết nhu cầu. Đơn cử Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (quận Gò Vấp) đã ngưng nhận thêm học sinh. Đối với những trường hợp phụ huynh đã gửi hồ sơ, nhà trường sẽ lưu lại tên, tuổi bé và địa chỉ, số điện thoại liên hệ của phụ huynh để chờ tuyển sinh vào năm học sau.

Đối với quận Tân Phú, do nhu cầu gửi con của người dân trên địa bàn khá lớn nên ngoài Trường Mầm non Hoa Anh Đào đã thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi từ năm học 2014 - 2015, năm học tới sẽ có thêm hai Trường Mầm non Bông Sen và Rạng Đông tham gia mở lớp, quy mô mỗi trường từ 8 - 10 trẻ. Tại quận Bình Tân, ngành giáo dục đang tiến hành cải tạo phòng học, mua sắm trang thiết bị dành riêng cho nhóm trẻ 6 - 18 tháng tuổi tại 5 trường mầm non, gồm Cẩm Tú, Hương Sen, Ánh Mai, Hoàng Anh và Hoa Đào. Riêng ở quận 12, bên cạnh Trường Mầm non Sơn Ca 8 đã mở lớp thí điểm, năm học tới sẽ có thêm Trường Mầm non Sơn Ca 6 cùng chia sẻ nhiệm vụ nhận giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi.

Như vậy sau gần một năm triển khai thực hiện đề án, nhìn chung các quận, huyện đều ưu tiên dành nhiều ngân sách cho việc mở lớp, công tác tổ chức ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và nhận được nhiều sự tin tưởng, tín nhiệm của phụ huynh. Tuy nhiên để việc thực hiện đề án đạt hiệu quả, về lâu dài cần có thêm sự quan tâm của các cấp lãnh đạo TPHCM, trong đó có việc bổ sung thêm chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, những người chịu trách nhiệm trực tiếp nuôi dưỡng nhóm đối tượng này vì áp lực, khối lượng công việc nhiều nhưng lại có mức độ rủi ro cao

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục