Các tỉnh miền núi sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi quốc gia

(SGGP).- Ngày 25-5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Tuyên Quang.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia tại Tuyên Quang đã sẵn sàng. Toàn tỉnh Tuyên Quang có 8.220 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015, trong đó, 4.166 thí sinh dự thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì (50,68%), 4.054 thí sinh dự thi tại cụm do Sở GD-ĐT chủ trì (49,32%). Kỳ thi THPT quốc gia 2015, thí sinh Tuyên Quang sẽ cùng thí sinh Hà Giang dự thi với 2 mục đích xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH-CĐ, sẽ dự thi tại cụm thi do Trường ĐH Tân Trào chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Trường ĐH Tân Trào đã có kế hoạch chu đáo chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Do thí sinh từ xa đến dự thi nên trường lưu ý đến phương án nghỉ trọ cho thí sinh, trong số 6.650 thí sinh, có 5.030 em có nhu cầu ở trọ. Nhà trường đã huy động tổng số chỗ nghỉ trọ lên tới 5.275 chỗ, vượt so với nhu cầu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tái nhấn mạnh, việc đổi mới thi cử để tạo đột phá cho đổi mới giáo dục phổ thông, làm tiền để sắp tới đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy cho đúng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT phải bảo đảm việc coi thi và chấm thi ở 2 loại cụm thi (quốc gia và tỉnh) nghiêm túc như nhau.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục