Khởi công dự án 1.100 tỷ đồng tại Khu Công nghệ cao TPHCM

Khởi công dự án 1.100 tỷ đồng tại Khu Công nghệ cao TPHCM

(SGGPO).- Ngày 8-8, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khởi công dự án Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Tới dự có GS Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Khởi công dự án Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT tại Khu công nghệ cao TPHCM

Dự án do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành làm chủ đầu tư với tổng vốn là 1.100 tỷ đồng gồm nhiều hạng mục như:  Khối giảng đường - hội thảo – quản lý – hành chính; Viện khoa học sức khỏe 11 tầng; Viện nghiên cứu y dược – viện công nghệ cao; Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng – viện khoa học môi trường – công nghệ sinh học cao 16 tầng; Viện đào tạo quốc tế - viện nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ cao 11 tầng...

Ngoài mục đích đào tạo các chuyên gia hàng đầu của cả nước về công nghệ cao, nơi tham quan, thực hành thí nghiệm của sinh viên, các nhà khoa học của thành phố ứng dụng, Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT còn là điểm tổ chức các hội thảo khoa học trong và ngoài nước, các sự kiện giáo dục, khoa học và công nghệ kết hợp trưng bày công nghệ cao.

Dự án này nằm trong đề án phát triển trường đến năm 2020, đưa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát triển theo mô hình trường đại học trọng điểm, trở thành trường đại học phi lợi nhuận, định hướng nghiên cứu kết hợp ứng dụng, đào tạo đa ngành chất lượng cao.

Thanh Hùng

Tin cùng chuyên mục